Hơn 10 ngày vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đến khi khởi tố vụ án, Công an Bình Dương chưa xác định có đồng phạm trong vụ án này.
Bước đầu, nghi phạm được xác định là người chồng, sau khi chém chết vợ và hai con đã chặt đứt cánh tay của mình để tự sát nhưng bất thành. Sau đó, người này gọi điện thông báo vụ việc tới công an.
Báo cáo của Bộ Tài chính mới đây với Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến bài Bí mật vụ mất tích hơn 200 container. Cho thấy, đến nay đã khởi tố 3 công chức, điều chuyển công tác 26 công chức hải quan liên quan.
Khoảng 20h ngày 28/12, dưới chân núi Hàm Rồng trên trục đường QL14 (TP.Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã ra cứu nạn và dùng xe tải đưa người bị thương đi bệnh viện.
Vụ tai nạn xảy ra trưa 28.12, trên đường 22 tháng 12, P.An Phú, TX.Thuận An (Bình Dương) làm ông Nguyễn Văn Ân (80 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong tại chỗ.
Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối một số người nguyên lãnh đạo của Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) vì giúp sức ông Trần Phương Bình.
Ông Phan Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang bị khởi tố tội cố ý làm trái liên quan sai phạm khi còn làm giám đốc công ty Công trình đô thị Mỹ Tho.
Y sĩ Hoàng Thị Hiền bị nghi đã can thiệp vào bao quy đầu của hơn 100 trẻ nhỏ bằng dụng cụ y tế nhiễm vi rút HPV khiến các bệnh nhi mắc bệnh sùi mào gà.
Các bị cáo tham gia vào tổ chức phản động 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ' tại nước ngoài, chỉ thấy mặt trái mà không thấy mặt tích cực của xã hội, dễ dàng bị kích động, lôi kéo của các thế lực phản động.
Vy tham gia kế hoạch khủng bố, đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất và là người trực tiếp kích nổ quả bom. Tuy nhiên, ra tòa bị cáo Vy thản nhiên khai rằng: “Trong đầu bị cáo không có ý thức gì về chính trị, chỉ vì bức xúc và tâm trạng không tốt nên mới đi khủng bố".
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao kết luận, bị can Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội; sau khi phạm tội đã bỏ trốn, gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra, đề nghị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.