Giá “đất vàng” TP.HCM năm 2014 sẽ không tăng

Thứ hai, 09/12/2013, 17:16
Giá đất TP.HCM năm 2014 về cơ bản sẽ được giữ nguyên như năm 2013, chỉ bổ sung, điều chỉnh giá đất các tuyến đường mới.

Đường Nguyễn Huệ là một trong các tuyến đường có giá đất cao nhất TP.HCM.

Theo đó, năm 2014 TP.HCM sẽ giữ nguyên bảng giá các loại đất năm 2013 tại 13 quận/huyện gồm quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

Thay đổi, điều chỉnh, bổ sung mới một số tuyến đường trong bảng giá đất ở tại 11 quận/huyện còn lại, trong đó có 4 quận đề nghị bổ sung vào bảng giá đất ở 32 tuyến đường đã có quyết định đặt tên đường của UBND thành phố (quận 2: 24 tuyến, Bình Thạnh: 1 tuyến, Phú Nhuận: 2 tuyến, Gò Vấp: 5 tuyến).

UBND TP.HCM cho biết, bảng giá các loại đất năm 2014 về cơ bản vẫn giữ nguyên theo bảng giá các loại đất năm 2013. Nguyên tắc xây dựng bảng giá đất căn cứ vào Công văn số 1558 ngày 2/5/2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2014 tại địa phương và kết luận của ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp ngày 21/11/2013.

Theo tờ trình bảng giá các loại đất TP.HCM năm 2014, đối với đất phi nông nghiệp, thành phố có 3.195 tuyến đường; 128 tuyến đường thay đổi, điều chỉnh. Đối với đất ở, giá đất mặt tiền đường cao nhất là 81 triệu đồng/m2, thấp nhất là 1,5 triệu đồng/m2; đối với đất ở nông thôn, giá đất mặt tiền đường cao nhất là 2,25 triệu đồng/m2, thấp nhất là 10.000 đồng/m2.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được tính bằng 60% giá đất ở liền kề, tương tự như cách tính của bảng giá các loại đất năm 2013.

Các tuyến đường có khung giá đất cao nhất trên địa bàn TP.HCM là đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Lê Lai…thuộc địa bàn quận 1. Các tuyến đường có khung giá đất thấp nhất thuộc địa bàn các huyện vùng ven như Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Được biết, năm 2014 là năm thứ 4 TP.HCM giữ nguyên đơn giá các loại đất đô thị. Theo UBND TP.HCM, chủ trương không nâng mặt bằng giá các loại đất là nhằm tiếp tục ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh bất động sản. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Bizlive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích