Đại gia khách sạn tháo chạy khỏi Triều Tiên

Thứ năm, 11/04/2013, 07:38
Kempinski sẽ từ bỏ quyền điều hành Ryugyong - một trong những khách sạn lớn nhất thế giới ở Bình Nhưỡng do lo ngại nguy cơ chiến tranh.

Cuối tuần trước, chuỗi khách sạn xa xỉ nổi tiếng Thụy Sĩ - Kempinski Hotels & Resorts đã tuyên bố rút khỏi kế hoạch quản lý Ryugyong - một trong những khách sạn lớn nhất thế giới ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Ryugyong có 105 tầng, được xây theo hình kim tự tháp và sẽ mở cửa trong hè này. Tháng 11 năm ngoái, CEO Reto Wittwer của hãng còn dự đoán khách sạn sẽ thống trị toàn bộ việc kinh doanh tại thành phố và sẽ là "máy in tiền nếu Triều Tiên mở cửa".

khách sãn Ryugyong
Khách sạn Ryugyong nhìn từ bên ngoài. Ảnh: BI

Tuy nhiên, tình hình chính trị ở đây ngày một căng thẳng đã khiến họ phải suy nghĩ lại. Người phát ngôn của Kempinski cho biết các lệnh trừng phạt kinh tế với chính quyền của ông Kim Jong Un là lý do chính cho quyết định này.

"Kempinski Hotels xác nhận KEY International, liên doanh của hãng ở Trung Quốc với Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh đã bước đầu thảo luận về việc điều hành khách sạn. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào được ký kết do thị trường hiện không thể tiếp cận", Kempinski cho biết.

Triều Tiên cũng chưa ra thông báo sẽ tìm một công ty khác để điều hành khách sạn hay vẫn mở cửa vào mùa hè mà không cần đối tác quốc tế. Theo điều tra củaSouth China Morning Post, dù bên ngoài khách sạn đã hoàn thành với lớp cửa kính bóng loáng, nội thất lại gần như không có gì.

khách sãn Ryugyong
Bên trong lại gần như không có gì. Ảnh: SCMP

Kempinski dự định đưa 150 phòng tại tầng trên cùng của Ryugyong vào hoạt động trong giai đoạn đầu. Tổng cộng khách sạn có 1.500 phòng, đủ cho toàn bộ khách du lịch phương Tây cả năm tới Triều Tiên ở trong vài ngày.

Việc xây dựng khách sạn 330m này đã bắt đầu năm 1987 dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong Il. Tuy nhiên, Ryugyong đã bị đình trệ năm 1992 và bị gán biệt danh là “Khách sạn bất hạnh”. Năm 2008, công trình mới được hoàn thành. Một công ty Ai Cập có tên Orascom Group được cho là đã tài trợ dự án để đổi lấy quyền thành lập mạng di động đầu tiên ở Triều Tiên.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn