Vào thời điểm hiện tại, khi đất dành cho người sống gần như đóng băng, các nhà đầu tư bất động sản hoặc “sống mà như chết” hoặc tháo chạy thì hoạt động mua bán đất dành cho người chết lại đang “sống khỏe”.
Lý do khiến ngày càng “bùng nổ” các tranh chấp, khiếu nại về cách tính diện tích căn hộ tại nhiều dự án nhà ở là bởi có nhiều quy định của pháp luật về vấn đề này khiến chủ đầu tư “nhập nhằng” trong cách tính trong khi cơ quan quản lý thị trường bất động sản lại im lặng đáng sợ.
Nắm bắt được tâm lý khách hàng, các chủ đầu tư bất động sản đã phải sử dụng hết tất cả các “chiêu” chỉ với một mục đích duy nhất là thu hút khách hàng đến với dự án của mình.
Nguyên tắc "Quyền sử dụng là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ" cần được đưa trở lại Hiến pháp sửa đổi. Việc Ủy ban sửa đổi Hiến pháp tự ý đưa nguyên tắc này ra khỏi Dự thảo Hiến pháp sửa đổi bản mới nhất trình ra Quốc hội cần được giải thích rõ ràng, minh bạch trước nhân dân.
Nuôi bồ nhí được xem là một chuyện quen của các doanh nhân thành đạt và quan chức Chính phủ Trung Quốc bị phát hiện tham nhũng. Họ thường ném tiền tạo ra bong bóng bất động sản Bắc Kinh. Một nửa số lượng căn hộ được mua để đầu cơ, hiện trống rỗng.
Theo thông tin từ UBND TPHCM, Thành phố vừa kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương mở rộng quy định về triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội trên địa bàn.
Việc thu hồi các dự án, khu đất bỏ hoang, sử dụng sai mục đích trên địa bàn Hà Nội đã được đặt ra rất nhiều lần và trong nhiều năm nhưng hầu như chưa có hiệu quả. Hàng loạt khu đất “vàng”, có vị trí đắc địa đã bị bỏ hoang nhiều năm dù đã có kiến nghị thu hồi.
Kiếm được một căn nhà ở Hà Nội đã rất khó! Được ở trong những căn biệt thự giữa thủ đô càng khó gấp nhiều lần... Thế mà có những người dân ngoại tỉnh lại nghễu nghện ở trong những ngôi biệt thự có giá cả chục tỷ đồng, mà chẳng mất một đồng tiền nào để thuê hay mua...
“Hoàng Anh Gia Lai làm bất động sản mười năm nay, nhưng cộng hết tất cả các dự án từ Đà Nẵng, Qui Nhơn đến Hà Nội hay Sài Gòn, tổng giá trị cũng chỉ chừng mười mấy, hai chục ngàn tỉ, không thể bằng dự án này” – bầu Đức giọng đầy quyết tâm trong buổi lễ khởi công dưới cơn mưa dầm ở Yangon.
“Đất nền thổ cư giá chưa đến 70 triệu đồng/nền, bao sang tên, chuyển sổ đỏ, sổ hồng trong 30 ngày, đặt cọc 5%...” đang là những lời rao có cánh ở không ít trang mạng môi giới nhà đất và ở những tờ rơi, tờ bướm dán đầy các cột điện, vách tường hay phát tận tay người đi đường.
Trước những bất cập trong quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của Việt kiều, người nước ngoài, Bộ Xây dựng đã đưa ra những đề xuất rất “mở” nhằm thu hút nguồn lực và sự quan tâm tiềm năng từ nước ngoài vào thị trường BĐS. Vậy, cơ quan chức năng sẽ “quản” thế nào trước lo ngại về việc sẽ xuất hiện nhiều hơn những “khu phố Tây”?
Nếu cơ quan chức năng có bằng chứng xác thực chứng minh được ông Dương Chí Dũng dùng tiền phạm pháp để mua nhà cho bồ nhí thì có thể thu hồi được tài sản Nhà nước thất thoát dù căn nhà đó đứng tên ai.
Giá chào bình quân của toàn thị trường biệt thự, liền kề giảm 7 – 8%. Liền kề ở khu vực Gia Lâm, Từ Liêm, An Khánh chỉ 18 - 21,5 triệu đồng/m2, ngang với giá căn hộ chung cư ở những dự án trung bình, nhưng mãi lực vẫn èo uột.