Thử nghiệm vaccine cúm A/H5N1 trên người giai đoạn cuối

Thứ ba, 10/04/2012, 16:19
Bộ Y tế vừa tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng cúm A/H5N1 trên người giai đoạn 3, cũng là giai đoạn cuối cùng tại Hà Nam vào chiều ngày 8/4 để xác định có cho phép sản xuất loại vaccine này đại trà hay không.

Các tin khác

>>Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A được miễn viện phí
>>Thổi bóng bay có thể bị ung thư

 



Một bước tiến mới cho y học

 

Tính từ ca nhiễm đầu tiên năm 2003 đến nay, Việt Nam đã có 123 trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 và 61 ca tử vong, tỷ lệ tử vong lên tới 50%.

Đợt thử nghiệm lần này do Học viện Quân y trực tiếp đảm nhiệm, được tiến hành trên hơn 1000 người tình nguyện tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam. Những người thử nghiệm đều được kiểm tra kỹ càng nhằm xác định tình trạng sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh, phụ nữ không mang thai, trước khi được tiêm vaccine. Đây là mũi thứ hai mà họ tiêm, sau mũi tiêm thứ 1 đã được tiêm cách đây 1 tháng. 28 ngày sau, họ sẽ được lấy mẫu máu để xét nghiệm, đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine.Trước đó, các chuyên gia đã tiến hành 2 đợt thử nghiệm trên gần 300 người vào năm 2008 và 2009. Học viện Quân y sẽ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lần cuối này vào tháng 5, rồi chuyển Bộ Y tế nghiệm thu để đưa ra kết quả chính thức.

Vaccine phòng cúm A/H5N1 do Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 nghiên cứu trong gần 3 năm, đã được Bộ Y tế công nhận là 1 trong 26 thành tựu nổi bật.

Theo VTV

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn