Zimbabwe tẩy chay đồng tính

Thứ bảy, 26/05/2012, 07:30
"Đồng tính luyến ái không có "đất sống" ở Zimbabwe. Nó vi phạm nghiêm trọng quyền phụ nữ và thiên chức làm mẹ", Tổng thống Robert Mugabe khẳng định.

>> Con gái Chủ tịch Cuba vận động cho người đồng tính
>> "Cao Thái Sơn đồng tính cũng không ghê rợn như Long Nhật, Ngọc Sơn"
>> 46% người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới vẫn bị kỳ thị


Tuyên bố của Tổng thống Mugabe được đưa ra ngay sau khi phái đoàn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có bài phát biểu tại hội nghị, đề cập đến quyền đồng tính nam ở một số quốc gia.
 

Phát biểu tại hội nghị về quyền bình đẳng giới và HIV/AIDS đối với phụ nữ ở Harare, vị tổng thống 88 tuổi cho rằng, “đồng tính nam” đi ngược với tự nhiên.

Trên thực tế, những người đàn ông bị cáo buộc là đồng tính ở Zimbabwe bị bắt giam, thậm chí là đánh đập và bị cảnh sát đe dọa. Nếu bị tuyên án, họ sẽ bị tù giam.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, nhiều nhà hoạt động nhân quyền bảo vệ quyền đồng tính cũng bị tạm giam, bắt giữ hay thậm chí là bị lực lượng an ninh đánh. Chính quyền của Tổng thống Mugabe phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trên.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn