Vụ ép máy bay đến Sochi có liên quan đến tình hình Ukraine?

Thứ bảy, 08/02/2014, 17:51
Viên phi công đã nhanh trí lừa nghi phạm không tặc, làm cho y tưởng rằng chiếc phi cơ đang bay theo hành trình mới. 

Người đàn ông cố gắng cướp một chiếc máy bay tuyến Ukraine-Istanbul và chuyển hướng bay sang Sochi vào thời điểm diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Sochi được miêu tả là một gã hooligan sử dụng ma túy.

sochi
Hành trình theo dự kiến của tên không tặc sẽ là Ukraine-Sochi thay vì Ukraine-Istanbul (ảnh: Digital Globe)

Gã đàn ông 45 tuổi mang quốc tịch Ukraine này đã bị bắt sau nỗ lực dọa có bom và ép tổ lái đổi hướng của chuyến bay thương mại xuất phát từ Khariv.

Viên phi công đã đánh lừa gã này, làm cho hắn tưởng rằng chiếc phi cơ chở 109 hành khách trong khoang đang hạ cánh xuống thành phố Sochi (của Nga) trong lúc một chiến đấu cơ F-16 hộ tống máy bay dân sự này đáp xuống đúng điểm đến theo kế hoạch là Istanbul (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ).

Giới chức đã nhanh chóng ghi nhận sự mưu trí của phi công và phi hành đoàn.

Thống đốc Istanbul Huseyin Avni Mutlu nói với phóng viên: “Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống Istanbul thay vì Sochi, nhờ vào sự ứng biến rất thành công của đội bay”.

Vị Thống đốc cho biết, nghi phạm không tặc đã bị bắt sau một cuộc đối đầu với nhân viên công vụ. Trong thời gian đối đầu này, một nhà đàm phán đã thuyết phục y đầu tiên là thả phụ nữ và trẻ em, sau đó để cho tất cả hành khách trên máy bay sơ tán”.

Ông Mutlu kể tiếp: “Trong lúc hành khách thoát khỏi máy bay, các đơn vị an ninh của chúng tôi lách qua nhiều cửa máy bay để vào bên trong, và bằng các thao tác nghiệp vụ họ đã nhanh chóng khống chế kẻ không tặc”. Tuy nhiên lực lượng an ninh không phát hiện thấy bom.

Hiện chưa xác định rõ động cơ của kẻ không tặc này, nhưng Thống đốc Mutlu cho hay y đã “đưa ra những yêu cầu liên quan đến tổ quốc của mình” và muốn truyền đi “một thông điệp nhân dịp thi đấu thể thao ở Sochi”.

Theo Thống đốc Istanbul, chưa có chỉ dấu khẳng định gã này là thành viên của một tổ chức khủng bố nào đó.

Ông Mutlu lấy làm buồn vì chuyện không hay làm ảnh hưởng đến tinh thần hòa bình của sự kiện thể thao Sochi lại xảy ra ở chính thành phố của mình.

Tuy nhiên vụ việc bất ngờ này dường như không phủ bóng đen lên lễ khai mạc hoành tráng của Olympic Sochi 2014 với sự tham dự của 40.000 khán giả và 6.000 vận động viên.

Theo VOV

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn