Khởi công tuyến cao tốc dài nhất miền Nam

Thứ bảy, 19/07/2014, 18:09
Sáng 19/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, đây là cao tốc lớn và dài nhất miền Nam.

Trong buổi lễ khởi công dự án tại ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ, TP.HCM), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đây là dự án nằm trong quy hoạch cao tốc Bắc Nam; là cao tốc lớn, dài nhất tại miền Nam tính đến thời điểm này. Dự án quan trọng cả về mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng yêu cầu 3 địa phương TP.HCM, Long An, Đồng Nai nhanh chóng thực hiện các công tác bàn giao mặt bằng để dự án đúng tiến độ hoàn thành giữa năm 2018.

Khởi công tuyến cao tốc dài nhất miền Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khởi công cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài 57,1km, đi qua địa phận TP.HCM, tỉnh Long An và Đồng Nai. Trong đó, đi qua Long An 2,7km, TP.HCM 26,4km (huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) và Đồng Nai 28km (huyện Nhơn Trạch và Long Thành).

Dự án do Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, được thiết kế theo chuẩn loại A với 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100km/h.

Cao tốc có điểm đầu giao giữa cao tốc TP.HCM - Trung Lương và đường vành đai 3, điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư (giai đoạn I) là 31.320 tỷ đồng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và miền Đông thông suốt mà không cần qua TP.HCM. Tuyến đường nối trực tiếp với mạng cao tốc - quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, Sao Mai - Bến Đình và với sân bay quốc tế Long Thành.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - Nguồn: Petrotimes

Theo Zing

Các tin cũ hơn