Đà Nẵng có tân Bí thư trẻ nhất nước

Thứ sáu, 16/10/2015, 14:25
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ở tuổi 39. Còn ông Nguyễn Bá Cảnh (32 tuổi) được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Trưa 16/10, Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng khóa XXI đã công bố ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng) giữ chức Bí thư Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) sinh tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông là con trai ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Anh - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Sau khi nghỉ làm báo, ông Xuân Anh về làm Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng; Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu; Phó bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Tháng 10/2010, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu vào Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ba tháng sau, tại Đại hội Đảng XI ông trở thành Ủy viên Trung ương dự khuyết trẻ nhất Việt Nam cùng với người đồng niên - ông Nguyễn Thanh Nghị.

Giữa năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Xuân Anh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 2/2014, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Xuân Anh vào chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh. Ảnh: Người Lao Động.
Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh. Ảnh: Người Lao Động.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng cũng bầu ra 52 người vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, trong đó có ông Nguyễn Bá Cảnh (32 tuổi) - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

Ông Cảnh là con trai ông Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ông Cảnh du học Anh, lấy bằng thạc sĩ Quản trị công rồi về làm Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng từ cuối năm 2011.

Năm 2013, Ban chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng họp hội nghị bất thường và đã bầu ông Nguyễn Bá Cảnh làm Bí thư Thành đoàn. Một năm sau, ông Cảnh được Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Danh sách Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI:

1. Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy

2. Võ Công Trí - Phó bí thư Thành ủy

3. Huỳnh Đức Thơ - Phó bí thư Thành ủy

4. Trần Đình Hồng

5. Nguyễn Thanh Quang

6. Lương Nguyệt Thu

7. Trần Thanh Vân

8. Phạm Quý

9. Đặng Việt Dũng

10. Nguyễn Nho Trung

11. Võ Văn Thương

12. Hồ Kỳ Minh

13. Đặng Thị Kim Liên

14. Trương Chí Lăng

15. Lê Văn Tam

Theo Zing

Các tin cũ hơn