Loài bướm đêm lớn nhất thế giới xuất hiện ở Bạc Liêu

Thứ hai, 19/12/2016, 08:31
Khoảng một tuần nay, người dân xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) phát hiện đàn bướm có kích thước rất lớn bay quanh quẩn trong ấp 17.

Đàn bướm có khoảng 20 con, thân to hơn ngón tay người lớn và hai cánh sải rộng khoảng 35-40cm. Cánh bướm có nhiều hoa văn mềm mại, đẹp như tranh vẽ.

Bướm khế xuất hiện thành đàn trên 20 con ở Bạc Liêu. Ảnh: CTV.

Ông Phạm Út Tường ở ấp 17 nói: "Đàn bướm khổng lồ xuất hiện khoảng tuần nay. Tôi chưa từng thấy con bướm nào có kích thước lớn như vậy”.

Nhiều người gần nhà ông Tường đã tỏ ra hoang mang vì họ cho rằng loài bướm này có thể mang một yếu tố tâm linh. Mọi người gọi bướm này là "bướm bà" nhưng các nhà khoa học khẳng định đó là bướm khế hay bướm đêm Atlas.

Bướm sải cánh dài đến 40 cm. Ảnh: CTV.

Bướm đêm Atlas còn được gọi là bướm khế vì chúng hay đẻ trứng và phát triển trên cây khế. Loài bướm đêm này thuộc họ ngài hoàng đế, được tìm thấy ở rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đông Nam Á. Bướm đêm Atlas được xem là loài bướm đêm lớn nhất trên thế giới.

Bướm này là một trong 3 loài bướm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Hai loài còn lại là bướm đuôi dài và bướm phượng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn