Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Thứ ba, 28/02/2017, 09:03
Bất chấp các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, chiếc xe tải vẫn chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
{youtube="https://youtu.be/rcobg2h49gE"

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải màu vàng ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 20/2 trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Trong đoạn video clip, dù nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao nhưng chiếc xe tải bất chấp nguy hiểm, “ung dung” bật đèn chạy ngược chiều.

Chiều 27/2, trao đổi với Zing.vn, đại úy Lê Hồng Phong, Phó đội trưởng Đội 2 (Phòng 10, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết nhận được thông tin, ngay trong ngày, Đội 2 đã xác minh được biển số xe và mời tài xế xe tải lên làm việc.

Theo đại úy Phong, Đội 2 đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng về hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc, đồng thời bị tước bằng lái xe trong thời gian 2 tháng. Tại cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận vi phạm và nói rằng chạy ngược chiều do đi nhầm đường.

Xe tải chạy ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cắt từ video.

Cùng ngày, ông Lê Xuân Tú, Phó giám đốc Ban quản lý, khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cho biết tình trạng xe chạy lùi, ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không hiếm.

Mặc dù biết đây là hành vi nguy hiểm nhưng nhiều lái xe vẫn bất chấp, cố tình vi phạm.

Trước đó, ngày 31/1, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh 2 chiếc ôtô chạy lùi, ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa phận huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Trong video, chiếc taxi sau khi chạy lùi hơn 1km trên đường cao tốc, lái xe tấp vào lề đường mở cửa, bước xuống đường hút thuốc lá.

Còn chiếc ôtô màu trắng, trong khi chạy lùi vẫn “đánh võng”, lấn sang các làn đường khác khiến nhiều phương tiện phải chạy chậm lại và nháy đèn ra tín hiệu.

“Mặc dù cảnh sát giao thông đã xử phạt rất nhiều trường hợp nhưng các lái xe vẫn vi phạm thường xuyên. Xe chạy lùi, chạy ngược chiều là mối hiểm họa lớn trên đường cao tốc”, ông Tú nói.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được coi là cao tốc hiện đại nhất Việt Nam. Nguồn: Google Maps.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng với tổng chiều dài 105km, cho phép chạy tối đa 120km/h. Ðây là cao tốc đầu tiên của Việt Nam xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư 45.487 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích