Mỹ - Hàn - Nhật bàn về cái chết ông Kim Jong-nam

Thứ hai, 27/02/2017, 17:59
Vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, là chủ đề cuộc hội đàm chiến lược 3 bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Ông Kim Hong-kyun, trưởng đoàn đàm phán của Seoul về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cho biết như trên khi đến thủ đô Washington - Mỹ tham dự cuộc hội đàm 3 bên với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản.

Cuộc gặp gỡ tổ chức vào ngày 27-2 (giờ địa phương), diễn ra sau cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng và cái chết của ông Kim Jong-nam tại Malaysia.

"Rất nhiều ý kiến sẽ được trao đổi về vụ ông Kim Jong-nam. Đặc biệt, sau khi Malaysia xác định độc chất thần kinh VX được sử dụng để đầu độc, chúng tôi sẽ thảo luận về cách đối phó với vấn đề này" - hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim phát biểu tại sân bay.

Cuộc đàm phán ngày 27-2 đánh dấu cuộc nói chuyện 3 bên đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Trước đây, 3 nước này vẫn thường xuyên tổ chức các phiên thảo luận chiến lược tương tự để điều chỉnh và phối hợp các chính sách đối phó Triều Tiên. Cuộc họp gần đây nhất diễn ra vào tháng 12-2016.

Ông Kim Hong-kyun. Ảnh: Yonhap News

Hai sự kiện mới đây nhất liên quan tới Triều Tiên đã tạo ra một làn sóng kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa chính quyền ông Kim Jong-un trở lại danh sách các nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố. Được biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét khả năng này.

Trong một diễn biến khác, quân đội Hàn Quốc ngày 27-2 thông báo Bình Nhưỡng được cho là đang điều hành một đơn vịvũ khí sinh hóacấp trung đoàn, khiến Seoul cần phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công bất thường.

Tại cuộc họp với đảng Bareun, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang vận hành các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học và sinh học cũng như có cả một kho chứa có thể sử dụng trong bất kỳ cuộc tấn công nào.

Trước tình hình này, quân đội Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch tăng cường khả năng phát giác các hành động khiêu khích sử dụng vũ khí sinh hóa của Triều Tiên.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn