TP.HCM đồng loạt 'đòi vỉa hè' cho người đi bộ

Thứ hai, 27/02/2017, 13:22
Sau động thái kiên quyết xử phạt hành vi chiếm vỉa hè của quận 1, sáng nay quận 3 cũng ra quân xử lý xe biển xanh, 14 ôtô và hàng loạt trường hợp khác.

Xe biển xanh trên vỉa hè đường Võ Văn Tần bị lập biên bản.

Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của UBND quận 3 gồm cảnh sát, trật tự đô thị... ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Tại đường Phạm Ngọc Thạch và Võ Văn Tần, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 15 ôtô, trong đó có một xe biển xanh.

Hai cửa hàng bày két sắt cùng nhiều người buôn bán hàng rong cũng bị xử lý.

Trung tá Phạm Minh Phương - Đội trưởng Cảnh sát trật tự - cho biết, đoàn đã "xuống đường" 8 ngày nay, tập trung lập lại trật tự tại 12 tuyến đường kiểu mẫu, 5 bãi đậu taxi, lập biên bản phạt 39 xe vi phạm.

"Quận 3 làm việc này thường xuyên từ trước đến nay chứ không phải bây giờ mới làm. Lực lượng chức năng tuần tra nhắc nhở các sai phạm, tái diễn sẽ bị xử lý. Đặc thù quận 3 khác quận 1 nên cách làm cũng khác", ông Phương nói.

Do trên địa bàn quận có trụ sở nhiều cơ quan Nhà nước, ôtô thường đậu trên vỉa hè gây khó khăn trong việc xử lý. Nhưng trung tá Phương khẳng định đợt ra quân này sẽ "không nể nang" - theo yêu cầu làm nghiêm của lãnh đạo quận 3.

Hai ôtô đậu trên vỉa hè đường Võ Văn Tần bị lập biên bản.

Trước đó, tại quận Bình Tân, ông Nguyễn Gia Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND quận – cùng lực lượng đi dọc đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến đường Tên Lửa) để kiểm tra tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Một số cơ sở kinh doanh vi phạm bị lập biên bản. Đại lý ôtô cho xe đậu trên vỉa hè dù năn nỉ, xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận.

Lãnh đạo quận Bình Tân cũng cam kết "không ngại đụng chạm" để xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Quận giao trách nhiệm cho các phường chấn chỉnh trật tự đô thị, nếu đơn vị nào không hoàn thành sẽ bị xử lý.

Tại quận Thủ Đức, Bình Thạnh... lực lượng trật tự đô thị cũng tổ chức nhiều đợt ra quân dọn dẹp các tuyến đường có vỉa hè bị hàng rong, cửa hàng lấn chiếm.

Quận Bình Tân ra quân dẹp lấn chiếm vỉa hè.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 thường xuyên dẫn lực lượng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Các công trình của cơ quan công quyền lấn vỉa hè bị lực lượng đập bỏ. Nhiều xe biển xanh chở cán bộ thành phố đi họp, đi nhậu đêm... đậu trên vỉa hè cũng bị xử lý. Xe biển xanh 80B, 80M cũng bị cẩu về trụ sở. Các quán nhậu, nhà hàng... lấn vỉa hè cũng bị xử phạt.

Để hiện thực giấc mơ biến quận 1 thành "Singapore thu nhỏ", Phó Chủ tịch quận 1 từng tuyên bố "không ngại đụng chạm", "sẽ cởi áo về vườn", nếu không thể xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Trong cuộc họp sáng nay, một lần nữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao hành động kiên quyết của lãnh đạo quận 1. Ông phê bình các quận huyện khác còn "chậm chạp", yêu cầu lãnh đạo các địa phương "không ngồi bàn giấy chỉ đạo" mà phải trực tiếp đi xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè như cách làm của quận 1.

Theo VNE

Các tin cũ hơn