Phát hiện sà lan dùng xây công trình trên biển nghi của Trung Quốc

Thứ năm, 18/01/2018, 13:36
Trong lúc đánh bắt thủy sản, ngư dân xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) phát hiện một sà lan phục vụ xây công trình trên biển bị trôi dạt nghi của Trung Quốc.

Ngày 18/1, đại úy Trần Đình Ngọc, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi), cho biết hai ngư dân địa phương vừa phát hiện sà lan trôi tự do trên biển.

Chiếc sà lan được ngư dân xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) phát hiện.

Hai ngày trước, ngư dân Hồ Thanh Tuấn và Đỗ Thành Công (ngụ xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) phát hiện sà lan trôi dạt trên biển khi đang đánh bắt cá cách cửa biển Sa Kỳ 15 hải lý. Sau đó, họ kéo phương tiện này vào bờ và trình báo Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ.

"Chiếc sà lan dài 30m, rộng 7m, cao 5m, có khoang vận hành dùng phục vụ xây công trình trên biển", đại úy Ngọc nói.

Bước đầu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi nhận định sà lan vận hành này nghi của Trung Quốc bị đứt dây neo trong các trận bão cuối năm 2017, trôi dạt vào vùng biển Việt Nam.

Theo Zing

Các tin cũ hơn