Tàu chiến Mỹ lần thứ 2 trong tháng đi qua eo biển Đài Loan

Thứ sáu, 24/04/2020, 15:59
Tàu khu trục USS Barry thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 2 trong tháng 4, giữa lúc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự trong khu vực.

Hải quân Mỹ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tự do hàng hải trong khu vực, khi một tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 2 trong tháng 4, lực lượng Phòng vệ Đài Loan và Hải quân Mỹ cho biết hôm 24/4, Reuters đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Đài Loan cho biết tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển hẹp ngăn cách giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục và tiếp tục di chuyển về phía Nam. Họ đã theo dõi hải trình của con tàu và mô tả là một nhiệm vụ thông thường mà không cung cấp thêm chi tiết.

Trung úy Anthony Junco, phát ngôn viên Hạm đội 7, cho biết tàu khu trục USS Barry di chuyển qua eo biển Đài Loan theo quy định của luật pháp quốc tế.

Tàu khu trục USS Barry lần thứ 2 đi qua eo biển Đài Loan trong tháng 4. Ảnh: Hải quân Mỹ.

“Tàu chiến quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Máy bay của Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay, tàu chiến sẽ tiếp tục di chuyển ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, phát ngôn viên Junco nói.

Hai tuần trước, USS Barry cũng thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan, cùng ngày mà các máy bay chiến đấu Trung Quốc tập trận ở vùng biển gần đảo Đài Loan.

Hôm 23/4, lực lượng Phòng vệ Đài Loan cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đã đi qua Kênh Bashi nằm giữa đảo Đài Loan và Philippines và đang tiếp tục di chuyển về phía Đông.

Đầu tháng này, tàu sân bay Liêu Ninh cùng 5 tàu hộ tống đã di chuyển xuống bờ biển phía Đông Đài Loan để tiến hành cuộc tập trận trên khu vực Biển Đông.

Những tháng gần đây, Trung Quốc liên tục tổ chức những cuộc tập trận gần đảo Đài Loan, bao gồm cả máy bay ném bom khả năng tấn công hạt nhân. Đài Bắc tố cáo hành động của Bắc Kinh nhằm gây sức ép đối với họ.

Theo ZingNews

Các tin cũ hơn