Cà Mau: Cháy chợ, thiệt hại trên 6,5 tỷ đồng

Thứ hai, 23/04/2012, 12:28
Quá nửa đêm, chợ Tân Lộc ở Cà Mau phát hỏa. Đến rạng sáng lửa được dập tắt nhưng trên 30 gian hàng bị thiêu rụi.

Tin liên quan

>>Gia Lai: Cháy nhà lúc nửa đêm 3 chị em chết thảm
>>Đà Nẵng: Cháy kho hàng, hơn 100 hộ dân sơ tán
>>TP.HCM: Hoảng loạn vì cháy lớn trong khu dân cư
>>Vĩnh Long: Nửa đêm nhà cháy rụi, 2 trẻ tử vong

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết nhà lồng chợ Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) được xây dựng từ nguồn vốn của chương trình 135 cách nay chừng chục năm đã bị cháy rụi vào rạng sáng ngày 22/4.

Bốn xe chữa cháy được Công an Cà Mau đưa vào xã Tân Lộc giáp ranh với thành phố Cà Mau để chữa cháy từ 1-3h sáng mới khống chế hoàn toàn đám cháy. Sáng ra, tiểu thương khóc ròng vì 32 gian hàng bách hóa tổng hợp, thiết bị gia dụng, nhựa, quần áo, giầy dép… cháy rụi. Ngoài ra còn có 17 sạp nông sản cũng bị cháy thành than với tổng thiệt hại trên 6,5 tỷ đồng. Rất may không có ai thương vong.

 

Đống đổ nát ở chợ Tân Lộc (Thới Bình, Cà Mau) sau vụ cháy sáng ngày 22/4
 

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình cho biết Ban Quản lý chợ Tân Lộc phát hiện lửa bùng phát từ gian hàng của bà Ngô Mỹ Châu rồi nhanh chóng cháy lan sang dãy hàng lân cận. Đến chiều ngày 22/4 nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định nhưng lãnh đạo huyện Thới Bình cho biết tối nào cũng vậy, khi tiểu thương đóng cửa chợ về nhà thì ban quản lý chợ cúp hết cầu dao điện.

Để khắc phục khó khăn, UBND huyện Thới Bình đã xuất ngân sách hỗ trợ tiểu thương được 77 triệu đồng. Hộ cháy ít được hỗ trợ 1 triệu đồng, cháy nhiều hoặc thiệt hại hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng, ông đã chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau sớm điều tra nguyên nhân cháy chợ. Trong vài ngày tới sẽ bàn phương án xây lại chợ Tân Lộc.

Theo Zing

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn