Trà Vinh: Cháy lớn thiêu rụi 40 căn nhà

Thứ ba, 24/04/2012, 14:37
Chuẩn bị đi ngủ, hàng trăm người ở Duyên Hải (Trà Vinh) nhốn nháo chạy khỏi nhà vì lửa bùng phát dữ dội. Gần nửa đêm, lửa được dập tắt nhưng có gần 40 căn nhà bị thiệt hại.

Tin liên quan

>>Cà Mau: Cháy chợ Tân Lộc gây thiệt hại 6 tỷ đồng
>>Đà Nẵng: Cháy kho hàng, hơn 100 hộ dân sơ tán
>>TP.HCM: Hoảng loạn vì cháy lớn trong khu dân cư
>>Vĩnh Long: Nửa đêm nhà cháy rụi, 2 trẻ tử vong

Đêm 23/4, hàng trăm người dân khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) mất ngủ vì cháy lớn xảy ra tại thị trấn ven biển này.

Gia đình Thạch Sươl phát hiện lửa bùng phát tại tư gia nên kêu cả nhà chạy ra sân thoát thân cũng như truy hô cho hàng xóm ứng cứu. Tuy nhiên, do lửa cháy lan nên hàng xóm của ông Sươl cũng hoảng loạn chạy khỏi nhà, điện thoại cầu cứu cảnh sát.

 

Cháy lớn ở Trà Vinh đêm 23/4, thiệt hại gần 40 căn nhà
 

Nhận được tin báo, Công an Trà Vinh huy động 5 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Hơn hai giờ sau hỏa hoạn được khống chế nhưng gần 40 căn nhà cột gỗ, mái lá bị ảnh hưởng, trong đó hơn 30 căn cháy rụi với tổng thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Duyên Hải phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Bộ đội biên phòng đã đến thu dọn hiện trường, đốn cây, kéo lá cất lại nhà cho những gia đình bị nạn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Phong, địa phương thống nhất xuất ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình bị hỏa hoạn 4 triệu đồng và vận động bên ngoài dự kiến thêm 3 triệu đồng/hộ.

Hai ngày trước đồng bằng sông Cửu Long cũng xảy ra cháy lớn khi chợ Tân Lộc của huyện Thới Bình, Cà Mau phát hỏa trong đêm thiêu rụi chợ nhà lồng với thiệt hại trên 6,5 tỷ đồng. Theo đại tá Nguyễn Văn Tươi (Phó Công an tỉnh Cà Mau), nguyên nhân cháy chợ vẫn chưa được làm rõ.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn