50% chi phí chi y tế trả từ tiền túi của người dân

Thứ tư, 28/11/2012, 08:36
Tại hội nghị kinh tế y tế diễn ra tại Hà Nội ngày 27.11, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết mặc dù độ bao phủ của bảo hiểm y tế tại Việt Nam đạt 63% dân số, nhưng mức chi trả trực tiếp từ tiền túi người dân hiện nay quá cao, chiếm gần 50% so với tổng chi tiêu y tế, trong khi nhiều nước có nền kinh tế ngang bằng Việt Nam, tỷ lệ này chỉ dưới 30%.

Nếu không có những giải pháp cụ thể để giảm chi phí trực tiếp từ tiền túi người dân, sẽ đẩy những người nghèo mắc bệnh vào cảnh nghèo hơn. Tại Việt Nam, đang diễn ra sự bất bình đẳng về hưởng thụ dịch vụ khám chữa bệnh: người giàu sẽ được tiếp cận nhiều dịch vụ tốt hơn, còn người nghèo ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế hiệu quả.
 
kimtien.jpg - 21.74 KB

Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cũng theo bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, khi thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, hy vọng sẽ khắc phục được tình trạng trên, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
 
Theo SGTT

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích