HĐND TP.HCM đề nghị xử lưu động vụ chặt cánh tay, cướp SH

Thứ tư, 05/12/2012, 10:19
Trước nạn cướp giật manh động, lộng hành, HĐND TP.HCM đề nghị tòa án đưa vụ chặt cánh tay cô gái để cướp xe SH tại cầu Phú Mỹ, quận 2 ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật và răn đe các đối tượng khác.
 

Ngày 4/12, tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp HĐND TP.HCM, đại biểu Trần Trọng Dũng cho biết, vụ chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) bị băng cướp chém lìa tay để cướp xe SH và giỏ xách vào đêm 24/11 hết sức tàn bạo. Những vụ cướp liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây đang hết sức đáng báo động.
 
Ngay khi vụ cướp trên cầu Phú Mỹ, Quận 2 xảy ra, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã kiến nghị TAND TP.HCM phải xem xét xử lý nhanh, xét xử lưu động những vụ án gây hoang mang dư luận, nhất là án cướp giật.
 
Điển hình, vụ chặt cánh tay nạn nhân để cướp xe SH cần truy tố xét xử lưu động nghiêm minh, kịp thời trừng trị thích đáng băng cướp tàn bạo đồng thời để phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa, giáo dục các đối tượng khác.
 
Nạn nhân của vụ chặt cánh tay cướp xe SH và túi xách đang dần hồi phục

Nạn nhân của vụ chặt cánh tay cướp xe SH và túi xách đang dần hồi phục
 
Một diễn tiến khác, Cơ quan CSĐT công an quận 2 cũng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với băng cướp hung tợn chém lìa tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) để cướp xe SH và giỏ xách vào đêm 24/11.
 
Theo đó, băng cướp được xác định gồm các đối tượng: Hồ Duy Trúc (tự “Tuấn”, 19 tuổi,), Trần Văn Luông (tự “Đực”, 24 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phương (tự “Bò”, 19 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Phương đang bị công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội “Cướp tài sản”, tên Trúc được xác định là kẻ cầm mã tấu chém chị Thúy gần đứt lìa cánh tay.
 
HĐND TPHCM đề nghị đưa vụ cướp táo tợn này ra xét xử lưu động, trừng trị nghiêm minh 4 kẻ thủ ác

HĐND TP.HCM đề nghị đưa vụ cướp táo tợn này ra xét xử lưu động, trừng trị nghiêm minh 4 kẻ thủ ác
 
Trước đó, tối 24/11, 4 đối tượng này đi “ăn hàng”. Khi đến khu vực quận 2, cách cầu Phú Mỹ khoảng 200m, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang chạy xe SH trên đường nên liền vung mã tấu chém lìa cánh tay của chị Thúy để cướp xe SH và túi xách.
 
Qua truy xét, các trinh sát đã bắt gọn băng cướp hung tợn này khi chúng đang thuê phòng khách sạn nghỉ trọ trên địa bàn ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo cơ quan CSĐT, các đối tượng trong băng cướp này rất hung hãn và lạnh lùng. Khi phát hiện con mồi các đối tượng áp sát và chém nạn nhân làm cho nạn nhân tê liệt sức kháng cự nhằm chiếm đoạt tài sản. Tất cả tội ác mà bọn chúng gây ra chủ yếu làm thỏa mãn cơn nghiện ngập của mình.


Theo Dantri

Các tin cũ hơn