Cán bộ không được đi nước ngoài vì... không cần thiết

Thứ hai, 10/12/2012, 08:51
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản thông báo không đồng ý cho hai cán bộ của Sở NN&PTNT tỉnh này đi học tập kinh nghiệm ở Malaysia trong thời gian gần một tuần, mặc dù chi phí đi nước ngoài do Công ty hóa nông Hợp Trí tài trợ.

>> "Làm mồi” trong bar
>> Lương tăng gấp ba lần năng suất lao động
>> Không để dân chặt phá “cây thần dược” có khả năng chữa bệnh ung thư



Ảnh minh họa


Theo UBND tỉnh, trong năm 2012 riêng giám đốc Sở NN&PTNT đã đi nước ngoài ba lần (Trung Quốc, Nga và Thái Lan) chủ yếu tham quan, tìm hiểu về lĩnh vực nông nghiệp và thú y. Do đó, việc Công ty hóa nông Hợp Trí tài trợ đi Malaysia cũng để tham quan, học tập kinh nghiệm là không cần thiết.

Mặt khác, tình hình kinh tế đang khó khăn, cần hạn chế tối đa việc đi nước ngoài, dù là tiền của doanh nghiệp tài trợ. UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở và cán bộ khác được mời ở nhà lo giải quyết các công việc của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn