'Xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nghiêm trọng'

Thứ sáu, 14/12/2012, 08:05
Bộ Công an đánh giá, bên cạnh tình trạng người phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa, tội mua bán người và xâm hại tình dục trẻ em cũng diễn ra nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do thất nghiệp, văn hóa phẩm độc hại trên Internet...

 

Chiều 13/12, tại buổi họp báo về kết quả công tác năm 2012 Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ cho biết, tội phạm về trật tự xã hội tăng gần 2,7% so với năm 2011.

Tính chất bạo lực, hung hãn, manh động, người phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hơn. Tội phạm do suy thoái đạo đức xã hội chiếm gần 83% tổng số vụ giết người; dùng chất nổ là 66 vụ (tăng 187%); chống người thi hành công vụ, nhất là công an tăng 5,9%...

"Tội phạm mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nghiêm trọng. Hình thành nhiều tụ điểm đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn. Hoạt động của tội phạm có sự đan xen, liên kết giữa tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy hoặc núp dưới các hình thức doanh nghiệp để phạm tội", thiếu tướng Cộng nói.

Còn thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó tổng cục trưởng C45 cho biết thêm, người phạm tội từ 18 đến 30 tuổi chiếm 68%. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế càng ngày càng khó khăn, hơn 30.000 doanh nghiệp giải thể, nhiều lao động trẻ thất nghiệp. Văn hóa phẩm độc hại trên Internet cũng tác động mạnh đến giới trẻ, ảnh hưởng tới suy, hành vi lệch lạc của các em...

 Ảnh minh họa: ANTĐ.  
 Văn hóa phẩm độc hại trên Internet được cho là nguyên nhân khiến giới trẻ có suy nghĩ, hành vi lệch lạc.   

Bộ Công an đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ để gây án...; triệt phá gần 2.800 băng nhóm tội phạm, giải cứu 100% các vụ tống tiền, bắt cóc trẻ em.

Ngoài việc phát hiện hơn 11.600 vụ tội phạm kinh tế, 324 vụ tham nhũng, công an còn xử lý gần 10.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện xử lý 17.800 vụ ma túy, bắt 26.000 người, thu giữ 690 kg heroin, 175 kg và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

Năm 2013, theo thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, nhiệm vụ trọng tâm nhất của ngành công an là kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm , nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt trên 90%; điều tra, khám phá các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tăng cường thanh kiểm tra việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

 Trước phát ngôn của Phó giám đốc Công an TP HCM rằng thành phố chưa cần lực lượng 141 như Hà Nội, "bởi Hà Nội có quá nhiều đầu gấu sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ", thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó tổng cục trưởng C45 cho biết, Bộ Công an đang phải thẩm tra lại việc này. Quan điểm của Bộ là tội phạm của địa phương xảy ra thì trách nhiệm là của cấp ủy, Đảng và Giám đốc Công an thành phố.

 

Theo VNE

Các tin cũ hơn