Syria: Bé 10 tuổi làm trong nhà máy vũ khí

Thứ ba, 10/09/2013, 16:54
Một cậu bé 10 tuổi phải làm việc suốt 10 tiếng mỗi ngày trong nhà máy sản xuất vũ khí của phiến quân Syria.

chien tranh

Bất chấp những nỗ lực trợ giúp từ cộng đồng quốc tế, cuộc nội chiến kéo dài suốt hai năm ở Syria dường như sẽ ảnh hưởng tới sống của nhiều người dân nước này trong một thời gian dài. Hơn 110.000 người đã thiệt mạng từ tháng 3/2011 và hàng triệu người phải sống trong các trại tị nạn ở nước ngoài.

chien tranh

Cậu bé Issa ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế nhựa sau khi cùng bố sửa chữa vũ khí tại thành phố Aleppo.

chien tranh

Cậu bé 10 tuổi mang một quả đạn cối trong nhà máy của lực lượng quân đội Syria tự do.

chien tranh

Mới 10 tuổi, nhưng Issa có thể lắp ráp các bộ phận của đạn cối.

chien tranh

Issa đo kích thước đạn cối trên máy tiện.

chien tranh

Issa lắp ráp thủ công những quả đạn cối tại một nhà máy ở Aleppo.

chien tranh

Cậu bé 10 tuổi đang sửa chữa một bệ phóng đạn cối. Issa cùng bố phải làm việc suốt 10 tiếng/ngày và chỉ được nghỉ thứ Sáu hàng tuần.

chien tranh

Tuổi thơ của Issa đang mất từng ngày theo cuộc nội chiến ở Syria.

chien tranh

Issa trông trưởng thành hơn so với tuổi lên 10.

Đối với những người dân Syria vẫn ở trong nước, cuộc sống của họ đã chuyển từ trạng thái bình thường sang vật lộn để sống sót. Chùm ảnh được hãng tin Reuters công bố ngày hôm 8/9 đã cho thấy sự thay đổi này một cách chân thật nhất.

Issa, một cậu bé 10 tuổi sống tại thành phố Aleppo của Syria, phải cùng bố làm công việc sửa chữa vũ khí tại một nhà máy suốt 10 giờ/ngày. Việc học của cậu bé đã được thay thế bằng học nghề và dường như tuổi thơ của cậu bé đang bị mất từng ngày.

Theo Khampha

Các tin cũ hơn