Mỹ nhân đóng 'Tứ đại danh tác': Trẻ kiêu sa, xế tà cô độc

Thứ hai, 23/10/2017, 08:48
Hà Tình là nữ diễn viên Đại lục duy nhất được tham gia bốn tác phẩm kinh điển: "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa", "Thủy hử" và "Hồng lâu mộng".    

Văn học Trung Quốc có Tứ đại danh tác được đánh giá là bốn tác phẩm cổ điển nổi tiếng nhất. Đó là Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Hồng lâu mộng Tây du ký. Đây cũng là những tác phẩm được ưu ái dựng thành phim nhiều lần, trở thành kinh điển trên màn ảnh nhỏ.

Được tham gia diễn xuất trong Tứ đại danh tác là tự hào với nhiều nghệ sĩ. Trong số các diễn viên nữ, Hà Tình là mỹ nhân được ưu ái nhất. Người đẹp sinh năm 1964 góp mặt trong cả bốn tác phẩm truyền hình chuyển thể.

Trong Tây du ký, cô vào vai Linh Cát Bồ Tát khi hóa thân thành Liên Liên.

Năm 1984, cô đóng vai Linh Cát Bồ Tát - Liên Liên trong Tây du ký bản phát sóng năm 1986. Năm 1987, cô được mời tham gia vai người phụ nữ đa tình bất hạnh Tần Khả Khanh ở Hồng lâu mộng.

Năm 1993, khi CCTV công bố kế hoạch làm Tam quốc diễn nghĩa, Hà Tình được đo ni đóng giày cho vai mỹ nhân Tiểu Kiều. Vận may sự nghiệp không quay lưng với cô. Nhờ vẻ đẹp hơn người, Hà Tình nhận vai “đệ nhất danh kỹ” Lý Sư Sư trong Thủy hử 1996.

Hình ảnh đẹp của Hà Tình trên phim.

Hà Tình nói có nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày một cô gái sinh ra ở khu vực nghèo tỉnh Chiết Giang trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

“Tôi càng chưa từng nghĩ mình là nữ diễn viên duy nhất có thể tham gia bốn tác phẩm nổi tiếng”, cô nói.

Thời son rỗi, Hà Tình đẹp đến độ khiến nhiều người đàn ông giàu có phải xếp hàng ngoài cửa mong được cô chấp nhận. Nhưng cô luôn được đánh giá "chảnh và kén". Hà Tình hiếm khi nhận lời hẹn hò khi quen biết chưa lâu. Nữ diễn viên từng yêu tài tử Lưu Uy. Nhưng họ bên nhau 5 năm rồi chia tay.

Năm 1995, cô kết hôn cùng nam diễn viên Hứa Á Quân. Hà Tình nhớ lại: “Gia đình, bạn bè khuyên tôi nên nghĩ kỹ. Lúc đó, tôi có nhiều sự lựa chọn và không nên vội vàng. Nhưng tôi tự chọn con đường riêng cho mình”.

Ở tuổi 53, Hà Tình sống đơn độc.

Đáng tiếc, hôn nhân không lâu dài. Năm 2001, Hà Tình sinh con trai đầu lòng và hai năm sau đó vợ chồng ly hôn. Mâu thuẫn giữa họ xuất phát từ khoảng cách trong công việc, không có thời gian dành cho đối phương.

Ở tuổi 53, Hà Tình sống một mình, vẫn nhận đóng phim. Tất nhiên, ở độ tuổi này, cô tự hiểu không thể vào vai mỹ nhân. Vai diễn mới nhất của cô là Tôn thái hậu trong Nữ y Minh Phi truyện.

"Tôi và chồng cũ hiện là bạn bè. Chúng tôi vẫn có thể trò chuyện, trao đổi với nhau về cuộc sống. Tôi cũng có vài người bạn khác. Nhưng 14 năm rồi, tôi đã không còn nghĩ đến chuyện tái hôn", cô nói về ý định sống độc thân cả đời.

Theo Zing

Các tin cũ hơn