TP.HCM ra phương án giải quyết nợ của cầu Phú Mỹ

Thứ tư, 26/03/2014, 10:45
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo nếu chủ đầu tư cầu Phú Mỹ không có khả năng thanh toán nợ thì lựa chọn đơn vị có năng lực tài chính tiếp nhận dự án này và phải xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến công trình này trong tháng 3.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân đối với dự án BOT cầu Phú Mỹ.

Theo đó, người đứng đầu chính quyền thành phố giao Tổ Công tác liên ngành giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án BOT cầu Phú Mỹ, khẩn trương làm việc với Công ty BOT Cầu Phú Mỹ, yêu cầu công ty chủ động nguồn vốn thanh toán khoản nợ cho Ngân hàng SG (Pháp) theo đúng lịch trả nợ; xây dựng các giải pháp khả thi để đảm bảo trả nợ vay cho ngân sách thành phố cũng như Ngân hàng SG.

"Trường hợp Công ty BOT Cầu Phú Mỹ không có khả năng thanh toán các khoản nợ trên, giao Tổ Công tác nghiên cứu, đề xuất lựa chọn đơn vị có năng lực tài chính tiếp nhận dự án theo đúng quy định", văn bản nêu.

Ông Quân cũng giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín theo dõi, chỉ đạo các yêu cầu trên để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án BOT cầu Phú Mỹ trong tháng 3 này.

cpm-4048-1389666327-8806-1395744594.jpg

Cầu Phú Mỹ khánh thành vào ngày 2/9/2009 và được xem là cây cầu biểu tượng của TP.HCM. Ảnh: Hữu Công

Công trình cầu Phú Mỹ (nối quận 2 và quận 7) được UBND TP.HCM ký hợp đồng giao Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ (PMC) xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) vào năm 2005 và khởi công năm 2007.

Tại thời điểm hợp đồng được ký kết, tổng số vốn của dự án là hơn 1.806 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của PMC là 30% (khoảng 542 tỷ) còn 70% là vốn đi vay (1.264 tỷ). Cụ thể, chủ đầu tư đã vay của Ngân hàng SG 93 triệu USD, gồm 60 triệu USD vay tín dụng xuất khẩu với lãi suất 5,61%/năm, 33 triệu USD vay tín dụng thương mại với lãi suất 7,2%/năm... Khoản vay này, chủ đầu tư đã được Chính phủ bảo lãnh bằng quyết định ngày 23/11/2006.

Trong quá trình thi công, UBND TP đã yêu cầu bổ sung thiết kế kỹ thuật cầu, tăng hệ số chống ảnh hưởng của sóng thần và dư chấn động đất. Vì vậy PMC đề xuất điều chỉnh vốn lên 2.176 tỷ đồng, chưa kể lãi vay ngân hàng nước ngoài trong thời gian thực hiện đầu tư dự án. Để thẩm định tổng số vốn đầu tư của dự án cầu Phú Mỹ, UBND TP đã giao một cơ quan kiểm toán độc lập làm việc, giữa năm 2013 đơn vị này xác định mức đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ là 3.250 tỷ đồng.

Sau hơn hai năm thi công, tháng 9/2009 cầu Phú Mỹ đưa vào sử dụng và được xem là cây cầu biểu tượng của TP.HCM. Tại thời điểm này, đây là cầu dây văng có quy mô lớn nhất nước với chiều dài hơn 2km, tĩnh không thông thuyền 45m. Tuy nhiên, từ ngày khánh thành dự án bắt đầu phát sinh nhiều vướng mắc và kéo dài cho đến nay. Chủ đầu tư từng "dọa" trả cầu Phú Mỹ cho UBND TP với lý do tiền thu phí giao thông 5 năm đầu qua cầu Phú Mỹ (2010 - 2015) không đủ trả lãi và nợ vay các ngân hàng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn