Nối tiếp bầu Đức, đại gia Trần Đình Long ‘đủng đỉnh đút túi’ nghìn tỷ

Thứ bảy, 18/10/2014, 13:29
Đại gia Trần Đình Long- chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, vừa "đủng đỉnh đút túi" nghìn tỷ vì mức lợi nhuận sau thuế trong vòng 9 tháng của tập đoàn này lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

9 tháng, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 19.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 9/2014, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt 19.166 tỷ đồng doanh thu và 2.754 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng 83% và 125% kế hoạch năm 2014.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu toàn Tập đoàn tăng 51% và lợi nhuận sau thuế tăng 81%.

Sau 9 tháng, thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng tiêu thụ 686.000 tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ 2013, thị phần thép Hòa Phát nhờ vậy đã tăng lên 18,1%, tiếp tục dẫn đầu toàn quốc. KLH gang thép Hòa Phát quý vừa qua đóng góp 43% vào sự tăng trưởng lợi nhuận chung của Tập đoàn.

loi nhuan

Tính đến hết tháng 9/2014,Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt 19.166 tỷ đồng doanh thu và 2.754 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Mảng bất động sản cũng đóng góp 34% lợi nhuận sau thuế quý III, chủ yếu từ Khu phức hợp Mandarin Vineyard. Các mảng sản phẩm khác của Hòa Phát như nội thất, điện lạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào mùa vụ sôi động nhất trong năm.

Trong quý cuối cùng của năm 2014, Hòa Phát đẩy mạnh bán hàng các nhóm sản phẩm thép, ống thép, nội thất, điện lạnh, máy xây dựng trên toàn quốc.

Dự kiến, việc đại tu lò cao số 1 tại KLH Gang thép tại Hải Dương sẽ hoàn thành vào tháng 11/2014 với công suất được nâng lên từ 350.000 lên 380.000 tấn/năm.

Đại gia giàu có nhất ngành thép

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát từ lâu đã luôn được biết đến với danh hiệu là doanh nhân thành công và giàu có nhất ngành thép. Ông hiện là người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán tập trung của Việt Nam. Hiện tại vợ chồng ông đang nắm giữ hơn 31,5% cổ phần của Hòa Phát trong tay, với tổng trị giá hơn 4.600 tỷ đồng.

Hòa Phát hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất và có lợi nhuận khủng nhất ngành thép. Tập đoàn này tham gia sản xuất thép xây dựng và ống thép. Bên cạnh đó, Hòa Phát còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, nội thất, điện lạnh, thương mại...

Từ năm 1996 đến năm 2005, Trần Đình Long là Chủ tịch HĐQT các công ty thuộc nhóm Hòa Phát. Từ năm 1992 đến năm 1996, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát.

loi nhuan

Đại gia Trần Đình Long là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Ông đang được xếp ở vị trí thứ 4 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Theo thông tin nhận được chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 2014 vịđại gia này nghiễm nhiên bỏ túi hàng trăm tỷ đồng nhờ việc tăng giá của cổ phiếu HPG.

Cụ thể trong phiên giao dịch ngày 4/4 cổ phiếu HPG đã có bước nhảy vọt đáng kể về giá với mức tăng lần lượt là 1,5 và 3,0 điểm, tương đương mức tăng 1.500 đồng và 3.000 đồng/cổ phiếu. Điều này đã làm cho Chủ tịch HĐQT HPG Trần Đình Long nghiễm nhiên “bỏ túi” hơn 303 tỷ đồng nhờ sở hữu hơn 101 triệu cổ phiếu công ty.

Trong phiên giao dịch ngày 13/6, cổ phiếu HPG tăng khá mạnh với mức tăng 4,2%, tăng 2.100 đồng/cổ phiếu.Với mức tăng này, phiên giao dịch đã mang lại cho ông thêm hơn 244 tỷ đồng.

Sau bầu Đức thì ông Trần Đình Long là vị đại gia thứ hai tại Việt Nam vung hàng trăm tỷ đồng sắm máy bay riêng. Trong năm 2010 ông chủ Hòa Phát đã chi 5 triệu đô la để sở hữu chiếc máy bay trực thăng riêng.

Vừa qua chiếc trực thăng 6 chỗ này đã được đổi bằng máy bay mới loại 12 chỗ cùng chủng loại, hiện đại hơn rất nhiều với giá 7 triệu USD. Ngoài sự tiện nghi về nội thất, số ghế ngồi nhiều hơn, chiếc trực thăng mang mã VN-D668 này có khả năng bay xa hơn giúp ông chủ thép thực hiện chặng Hà Nội - Đà Nẵng mà không cần phải tiếp nhiên liệu.

Không chỉ dừng lại tại đó mỗi tháng ông Long còn phải bỏ ra hàng tỷ đồng để “nuôi” khối tài sản triệu đô này. Cụ thể, mỗi tháng ông chủ Tập đoàn Hòa Phát phải bỏ ra 300 triệu đồng chi phí thuê phi công, khoảng vài trăm triệu đồng để thuê bến bãi và còn rất nhiều khoản chi phí khác như chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa…

Theo NDT

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích