Ông chủ McDonalds Việt Nam chi 100 triệu USD mua đội bóng Mỹ

Thứ tư, 01/10/2014, 15:27
Ông Henry Nguyễn cùng các đồng sự được cho là chuẩn bị chi hơn 100 triệu USD mua lại CLB Chivas USA.

Theo nguồn tin từ Sports Illustrated, một nhóm nhà đầu tư gồm Henry Nguyễn - Giám đốc quỹ đầu tư IDG Việt Nam, Peter Guber - Chủ tịch kiêm CEO của Mandalay Entertainment , Tom Penn - Cựu giám đốc điều hành NBA, hiện là chuyên gia phân tích của ESPN và Vincent Tan - ông chủ hiện tại của CLB Cardiff City chuẩn bị mua lại CLB Chivas USA ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Chivas đang trải qua giai đoạn khủng hoảng về phong độ với 11 trận liên tiếp không thắng (1 hòa, 10 thua). Đội bóng này được ban tổ chức MLS tiếp quản kể từ tháng 2 vừa qua, sau khi các ông chủ Jorge Vergara và Angelica Fuentes quyết định rút vốn đầu tư.

Doanh nhân gốc Việt Henry Nguyễn.
Doanh nhân gốc Việt Henry Nguyễn.

Hiện quá trình thương thảo giữa các nhà đầu tư và MLS vẫn đang diễn ra. MLS dự kiến công bố chủ nhân mới của Chivas USA sau cuộc họp của ban tổ chức giải tại Los Ageles vào đầu tuần tới. Để mua lại Chivas USA, nhóm nhà đầu tư được cho là sẽ chi ra khoảng hơn 100 triệu USD.

Sports Illustrated cho biết, Henry Nguyễn sẽ là cổ đông lớn trong Hội đồng quản trị của đội bóng. Sắp tới, doanh nhân gốc Việt này sẽ chuyển tới Los Angeles để thỏa mãn điều kiện mua bán của MLS: cổ đông chính của Hội đồng quản trị phải sống tại thành phố này.

Henry Nguyễn cùng các đồng sự đang lên kế hoạch xây sân vận động mới cho CLB ở Los Angeles. Theo giới thạo tin, nhóm nhà đầu tư cân nhắc hai địa điểm, gần trường đua Hollywood Park hoặc ở Khu liên hợp thể thao LA Sports Arena. Dự kiến, Chivas USA sẽ bắt đầu thi đấu tại giải MLS từ năm 2017.

Chivas USA được chờ đợi sẽ khởi sắc dưới sự đầu tư của nhóm ông chủ mới.
Chivas USA được chờ đợi sẽ khởi sắc dưới sự đầu tư của nhóm ông chủ mới.

Henry Nguyễn, tên thật là Nguyễn Bảo Hoàng, sinh năm 1974 tại Sài Gòn. Năm 1975, ông cùng gia đình định cư tại bang Virginia, Mỹ. Henry Nguyễn từng tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học Harvard Mỹ. Sau đó, ông còn theo học và nhận bằng bác sĩ tại Đại học y Northwestern và bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh tại trường Quản trị Kellogg ở Chicago, Illinois.

Không chỉ là doanh nhân, ông còn là người đam mê thể thao. Henry Nguyễn hiện là thành viên ban điều hành Sài Gòn Heat - đội bóng rổ số một Việt Nam. Ông cũng là người góp phần đưa chuỗi cửa hàng ăn nhanh hàng đầu thế giới McDonalds về Việt Nam.

Theo Zing

Các tin cũ hơn