Đoạt HCĐ Cúp Thế giới 2015, Ánh Viên lập kỳ tích cho bơi lội Việt Nam

Thứ tư, 12/08/2015, 09:43
Với thành tích 2 phút 12 giây 33, Ánh Viên đã xuất sắc giành tấm huy chương đồng lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở Cúp Thế giới 2015.
Ánh Viên bước vào đường bơi.
Trong buổi thi chiều nay, Ánh Viên đã về đích thứ 3 ở đợt bơi vòng loại thứ 2 với thời gian 2 phút 15 giây 33 giây ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân sở trường. Kình ngư Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc và giành một suất vào đấu chung kết diễn ra vào 23h00 tối nay (giờ Việt Nam).
Cơ hội để Ánh Viên có tấm huy chương tầm cỡ thế giới là rất sáng sủa khi ở nội dung 200m hỗn hợp này vắng mặt rất nhiều tay bơi có đẳng cấp ngoại trừ nhà vô địch thế giới người Hungary Hosszu Katinka.
Bước vào phần thi chung kết, Ánh Viên xuất phát ở làn bơi số 6. Sau khi kết thúc 50m bơi ngửa, kình ngư người Cần Thơ vươn lên xếp thứ 2. Ở 150m cuối, Ánh Viên tụt xuống thứ 3 nhưng nỗ lực duy trì vị trí này và cán đích với thành tích 2 phút 12 giây 33, giành chiếc huy chương đồng lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở Cúp Thế giới 2015. Không nằm ngoài dự đoán, Hosszu Katinka là người về đích đầu tiên, giành huy chương vàng.
Thành tích giúp Ánh Viên giành huy chương đồng ở Cúp Thế giới 2015.
Ngoài chiếc huy chương đồng lịch sử, Ánh Viên còn phá kỷ lục của chính mình. Thành tích cũ tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân là 2 phút 12 giây 66, lập tại Olympic trẻ 2014. Trong khi đó, kỷ lục mới của kình ngư người Cần Thơ là 2 phút 12 giây 33.
Cần phải nói thêm rằng giải bơi tranh Cúp Thế giới 2015 có đẳng cấp không bằng Giải vô địch bơi thế giới 2015 vừa kết thúc cách đây vài ngày tại thành phố Kazan (Nga). Nội dung 200m hỗn hợp cá nhân của Ánh Viên chỉ có 11 VĐV thi đấu và vắng mặt rất nhiều tay bơi hàng đầu thế giới, ngoại trừ nhà vô địch thế giới người Hungary Hosszu Katinka.
Ở giải đấu này, Ánh Viên đăng ký 3 nội dung là: 200m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa. Tuy nhiên, cô đã bỏ nội dung thi đấu cuối 200m ngửa vào giờ chót.
Đêm (0h16, ngày 13/8 giờ Việt Nam), Ánh Viên sẽ bước vào vòng loại 400m tự do cùng 17 VĐV khác. Thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này là 4 phút 08 giây 68, lập tại SEA Games 28. Ngoài ra, cô cũng góp mặt ở lượt bơi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân (không đấu loại vì chỉ có 7 VĐV). Ở giải VĐTG vừa qua, cô về thứ 10 vòng loại với thành tích 4 phút 38 giây 78, tốt hơn cả VĐV vô địch Olympic 2013 Ye Shiwen (Trung Quốc).
Sau Cúp Thế giới 2015, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn sẽ sang Paris (Pháp) thi đấu trong 2 ngày 15 và 16/8 trước khi trở lại Mỹ để tập huấn dài ngày.
Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn