Biểu hiện “lạ” của nhà vô địch Lê Tú Chinh sau khi về nhất vòng loại 200m

Thứ tư, 23/08/2017, 16:47
Sau khi về nhất nội dung 200m vòng loại chiều 23.8, Tú Chinh không nở một nụ cười. Lấy trong người một tờ giấy có con số 3 nhìn đăm chiêu rồi nhanh chóng di chuyển vào đường hầm.

Chiều nay 23.8, điền kinh bước vào ngày thi đấu thứ 2 ở SVĐ Bukit Jalil, Tú Chinh là gương mặt được quan tâm ở vòng loại nội dung 200m nữ.

Kết thúc đường chạy, Tú Chinh là VĐV về nhất với thời gian 23 giây 63 và giành quyền vào chung kết. Đồng đội Quách Thị Lan đã không thể góp mặt ở lượt chạy bán kết.

Sau khi về nhất nội dung 200m vòng loại chiều 23.8, Tú Chinh không nở một nụ cười. Lấy trong người một tờ giấy có con số 3 nhìn đăm chiêu rồi nhanh chóng di chuyển vào đường hầm.

Tú Chinh (số đeo 617) trên đường chạy 200m vòng loại chiều 23.8.

Sau khi về nhất nội dung 200m vòng loại chiều 23.8, Tú Chinh không nở một nụ cười. Lấy trong người một tờ giấy có con số 3 nhìn đăm chiêu rồi nhanh chóng di chuyển vào đường hầm.

Ngay sau đó, trên đường chạy 200m nam, dù thi đấu rất nỗ lực, Lương Văn Thao chỉ về đích ở vị trí thứ 5 loạt chạy bán kết 200m nam và không thể góp mặt ở đường chạy chung kết diễn ra tối nay.

Tú Chinh là gương mặt mới “nổi” được Đoàn TTVN trình làng trong SEA Games lần này. Trong ngày hôm qua, Tú Chinh đã xuất sắc đoạt HCV ở nội dung chạy 100m với thành tích 11 giây 56.

Tú Chinh tên đầy đủ là Lê Tú Chinh sinh năm 1997 tại TP.HCM, là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016. Cũng trong năm này, cô đoạt 7 HCV quốc gia và quốc tế (HCV nội dung 200m nữ giải vô địch trẻ châu Á, HCV 100m, 200m giải vô địch quốc gia).

Tú Chinh về nhất vòng loại 200m nữ với thời gian 23 giây 63 và giành quyền vào chung kết.

Trước khi tham dự SEA Games lần này, Lê Tú Chinh là nhà vô địch trẻ châu Á được dự báo sẽ thay thế xứng đáng đàn chị Vũ Thị Hương trên đường chạy tốc độ 100m và 200m nữ.

Tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng hồi tháng 6, Tú Chinh có sự tiến bộ vượt bậc khi nâng thành tích cự ly 100m lên 11”47, cự ly 200m là 23”52. Tất cả đều vượt thông số HCV SEA Games 28 do Kayla Anise Richardson (Philippines, 100m thành tích 11”76) và Veronica Pereira (Singapore, 200m thành tích 23”60) đang nắm giữ.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích