Dương Hồng Sơn: Công Vinh không thật lòng, sao Thủy Tiên có bầu?

Thứ bảy, 30/06/2012, 14:34
Thủ môn Dương Hồng Sơn và Công Vinh thân thiết như anh em. Họ thường xuyên chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

>>Công Vinh phản pháo chuyện Thủy Tiên mang bầu: "Chúng tôi có gì đâu?" 
>>Công Vinh: Sáng Thủy Tiên, tối mới đến bóng đá 
>>
Công Vinh - Thủy Tiên tạo scandal để giúp nhau 'tỏa sáng'

Hồi mới yêu Thủy Tiên, Công Vinh cũng đưa bạn gái về tư gia của anh chàng thủ môn này trong tiệc sinh nhật con trai Dương Hồng Sơn!

PV: - Khi báo chí đưa tin vợ chưa cưới của cầu thủ Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên đã có bầu 3 tháng. Anh cùng các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia đã được Công Vinh chia sẻ thông tin này chưa?

Dương Hồng Sơn: -  Thật lòng, tôi chúc mừng cho Công Vinh và Thủy Tiên.

Thủy Tiên mang bầu, đây là một niềm vui lớn cho Công Vinh, đồng thời cũng là nỗ lực để Công Vinh phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp.
 



Dương Hồng Sơn mong Công Vinh có con trai đầu lòng


PV: - Anh và Công Vinh thân thiết với nhau như anh em, vậy khi biết tin Thủy Tiên có bầu, Công Vinh có báo “tin mừng” này với anh?

Dương Hồng Sơn: - Mặc dù không cùng đá chung một đội nhưng tôi và Vinh thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, thi thoảng rảnh rỗi thì anh em lại đi ăn cơm với nhau. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn, vui.

PV: - Tâm trạng của Công Vinh khi được lên chức bố?

Dương Hồng Sơn: - Công Vinh vui lắm, sắp được làm bố thì niềm vui ấy phải được nhân đôi lên chứ! Niềm vui này đến với Công Vinh rất kịp thời sau khi Công Vinh trở lại sân cỏ vì chấn thương. Có động lực, Công Vinh sẽ nhanh chóng lấy lại được phong độ tốt. Vì niềm hạnh phúc, Công Vinh sẽ nỗ lực hơn rất nhiều!

PV: - Công Vinh lên chức bố thì phải khao anh em chứ?

Dương Hồng Sơn: - Cười lớn!!!! Đúng vậy.

PV: - Vậy Công Vinh đã khao anh chưa?

Dương Hồng Sơn: - Chưa, bởi vì Công Vinh đang ở Hà Nội, còn tôi lại đang ở Đà Nẵng. Tôi luôn cầu mong cho Công Vinh sẽ có con trai đầu lòng, khi ấy tôi sẽ đòi ăn khao lớn chứ không chỉ là một chầu bia đâu!

Dương Hồng Sơn: "Cá nhân tôi, tôi cho rằng Công Vinh – Thủy Tiên yêu nhau thật lòng và đến với nhau cũng thật lòng!"

PV: - Từ khi Công Vinh – Thủy Tiên yêu nhau, nhiều người cho rằng hai người họ đến với nhau chủ yếu là “làm trò” để nổi tiếng. Còn anh, anh có cho rằng Công Vinh – Thủy Tiên là một cuộc tình đẹp?

Dương Hồng Sơn: - Những ngày đầu, Công Vinh – Thủy Tiên thích nhau rồi yêu nhau, tôi không có quyền xen vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Sau những lần tiếp xúc trò chuyện, tôi thấy Thủy Tiên là người dễ gần.

Còn với dư luận, mỗi người có một cách nghĩ, đánh giá và nhìn nhận về chuyện tình cảm của Công Vinh – Thủy Tiên theo nhiều hướng khác nhau. Cá nhân tôi, tôi cho rằng Công Vinh – Thủy Tiên yêu nhau thật lòng và đến với nhau cũng thật lòng! Còn nếu như họ “làm trò” thì sao có chuyện Thủy Tiên mang bầu. Lúc nào, tôi cũng mong cho hai người này hạnh phúc khi họ đến với nhau.

PV: - Đối với cầu thủ bóng đá có vợ ở thời kỳ mang bầu, thai sản thì cầu thủ ấy có được ban lãnh đạo tạo điều kiện, thời gian gần gũi chăm sóc vợ con hay không?

Dương Hồng Sơn: - Làm gì có chuyện đó, trong công việc, bất kể chuyện gì mình cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ. Trong đội tuyển, công việc là phải đặt lên hàng đầu, nhất là làm trong một tập thể nữa thì công việc chung phải ưu tiên hàng đầu.

Gia đình là cuộc sống thứ nhất, còn đội tuyển là cuộc sống thứ 2 nên phải coi đội tuyển như gia đình để cân bằng mọi hoạt động.

 



Thủy Tiên được đồn thổi đang mang trong mình giọt máu của Công Vinh


PV: - Mùa giải Euro đang ở giai đoạn gay cấn, các anh có được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi thả phanh để tận hưởng Euro hay không?

Dương Hồng Sơn: - Mặc dù Euro đang ở giai đoạn cuối nhưng anh em cầu thủ chúng tôi vẫn phải tập luyện theo lịch, ban huấn luyện sẽ chọn trận đấu và cho anh em xem. Còn những ngày nghỉ thì anh em chúng tôi mới tự tổ chức xem.

PV: - Nghĩa là thời gian này, CLB đang ở tập trung?

Dương Hồng Sơn: - Đúng vậy, chúng tôi đang tập huấn.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
 


 

Theo PNT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn