Hoa Tết ùn ùn đổ về TP HCM

Thứ năm, 12/02/2015, 11:50
Ngày 11-2, tức 23 tháng Chạp, hơn 100 chợ hoa ở TP HCM đã chính thức khai mạc. Lượng hoa Tết, cây kiểng từ khắp mọi miền lũ lượt đổ về Sài Gòn
Tại Bến Bình Đông (quận 8), những chiếc ghe đầy ắp hoa Tết, cây kiểng các loại liên tục xuống hàng từ sáng đến tối. Một đoạn đường dài hơn 3km, có hàng ngàn chậu kiểng đủ chủng loại, kích thước. Trong đó, mai kiểng bonsai, bông giấy, hoa cúc chiếm số lượng nhiều nhất.
Bến Phú Định (quận 8) những ngày cận Tết tấp nập ghe, xuồng chở hoa, cây cảnh từ miềng Tây đổ về TP HCM
Bến Phú Định (quận 8) những ngày cận Tết tấp nập ghe, xuồng chở hoa, cây cảnh từ miền
Tây đổ về TP HCM

Những người buôn bán hoa đa phần là chủ vườn ở Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh… Để có điểm xuống hoa, những chủ vườn phải đăng ký và đóng tiền bãi cho chính quyền địa phương, giá lần lượt gồm 3 triệu/3 mét vuông và 8 triệu/ 7 mét vuông.

Các loại hoa, cây cảnh tại đây có giá bán vừa phải. Trong ảnh, những chậu bonsai có giá chưa đến 100.000 đồng
Các loại hoa, cây cảnh tại đây có giá bán vừa phải. Trong ảnh, những chậu bonsai có giá chưa
đến 100.000 đồng

Nhìn chung giá cả hoa kiểng ở đây không hề cao so với các địa điểm khác. Rẻ nhất là những chậu bonsai tùng vạn niên, cần thăng; dạ yên thảo, mào gà giá từ 50.000-100.000 đồng/chậu. Những chậu mai để bàn, lan rừng giá cũng chưa đến 150.000 đồng/chậu.

Mai để bàn được bán với giá khoảng 150.000 đồng/chậu
Mai để bàn được bán với giá khoảng 150.000 đồng/chậu

Ông Lê Văn Lang, ngụ huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết ghe của ông vừa vận chuyển 500 gốc mai nhỏ, 100 cây bonsai vạn niên tùng nhưng chưa đến 3 ngày đã bán ra được 60% lượng hàng.

Ông Huỳnh Lựu (ngụ quận 4) tranh thủ mua 6 chậu bông giấy, với giá 50.000 đồng/chậu để về chưng Tết.
Ông Huỳnh Lựu (ngụ quận 4) tranh thủ mua 6 chậu bông giấy, với giá 50.000 đồng/chậu để
về chưng Tết.

Trong khi đó, ở Công viên 23/9 (quận 1) những chiếc xe tải đường dài đã kịp có mặt, chở hàng trăm cành đào từ Nhật Tân (Hà Nội) vào để bày bán. Giá mỗi gốc đào có thể lên tới  20 - 30 triệu đồng; những gốc đào cổ thụ, dáng đẹp khoảng 40 triệu đồng. Tại đây còn có dịch vụ cho thuê hoa đào chưng Tết với giá khá “chát” là 1,5 triệu đồng/ngày.

Những cành đào từ miền Bắc đã đổ bộ vào công viên 23/9 (quận 1, TP HCM).
Những cành đào từ miền Bắc đã đổ bộ vào công viên 23/9 (quận 1, TP HCM).
Công viên 23/9 được “vây kín” các chậu hoa kiểng.
Công viên 23/9 được “vây kín” các chậu hoa kiểng.

Trên đường Thành Thái, Bắc Hải (quận 10), từ vài ngày qua, lan hồ điệp tràn ngập cả con đường với đầy đủ màu sắc trắng, tím, vàng, đỏ... được nhập từ các nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Đài Loan bằng đường biển và đường hàng không.

Các con đường Thành Thái, Bắc Hải trở thành thủ phủ lan hồ điệp ở TP HCM
Các con đường Thành Thái, Bắc Hải trở thành thủ phủ lan hồ điệp ở TP HCM
Hơn 22g tối, nhân viên cửa hàng hòa vẫn tất bật gói hàng để giao cho khách
Hơn 22g tối, nhân viên cửa hàng hòa vẫn tất bật gói hàng để giao cho khách

Giá mỗi cành lan hồ điệp nội có giá 200.000 đồng, còn giống ngoại từ 300.000-500.000 đồng/cành. Nếu mua chậu từ 20-30 cành, kèm theo câu chúc, trang trí bắt mắt, giá bán sẽ là 15-30 triệu đồng. Điều đáng chú ý là khách hàng muốn mua chậu lan được trang trí nhiều phụ kiện phải xếp hàng hoặc “đặt gạch” để hôm sau nhân viên giao tận nhà.

Các tuyến đường rộng rãi ven thành phố như Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), Trường Chinh (đoạn trước TTTM Pandora)… vài ngày gần đây đã tràn ngập các loài hoa, quất (tắc), mai, dừa cạn, vạn thọ… Xe xuống hàng, xe giao hàng tập kết kín các vỉa hè.

Đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) trở thành con đường hoa kiểng ngày Tết.
Đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) trở thành con đường hoa kiểng ngày Tết.

Nguồn hoa ở đây được lấy từ các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên và miền Tây gồm Vĩnh Long, Bến Tre…

Những người bán hoa, cây kiểng trên đường Nguyễn Hữu Thọ cho biết nguồn hàng năm nay tăng hơn 20-30% so với năm ngoái nhưng giá cả không có thay đổi nhiều. Dự báo từ 24 tháng Chạp, hoa từ miền Bắc sẽ còn đổ về nhiều hơn nữa.

Theo Nguoilaodong

Các tin cũ hơn