Giá vàng tăng nhẹ

Thứ ba, 26/05/2015, 08:10
Bất chấp USD mạnh lên trước khả năng Mỹ thắt chặt tiền tệ, mỗi ounce vẫn tăng hơn một USD lên 1.207 USD hôm qua.  

Phiên sáng nay, giá có dấu hiệu đi xuống, chạm 1.205 USD lúc 8h (giờ Hà Nội), tương đương 31,76 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí). Thị trường trong nước hôm qua đóng cửa quanh 34,91-34,97 triệu đồng.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) – bà Janet Yellen đã ám chỉ cơ quan này sẵn sàng nâng lãi suất trong năm nay, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bật lên sau đợt suy giảm đầu năm. Lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – công cụ không trả lãi cố định.

Thanh khoản trên thị trường hôm qua khá yếu do Anh và Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. "Khả năng FED nâng lãi suất chắc chắn không phải tin tốt với kim loại quý, khi vàng đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất từ tháng 4. Tuần trước, bà Yellen cho biết vẫn tự tin nâng lãi suất năm nay và các nhà đầu tư vàng không hề vui vẻ với tin tức này chút nào", Naeem Aslam - nhà phân tích tại AvaTrade nhận xét.

Khả năng Mỹ nâng lãi suất cuối năm nay đã đẩy đồng bạc xanh lên cao nhất một tháng so với rổ tiền tệ lớn trên thế giới hôm qua. Lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến và lo ngại tình hình nợ tại Hy Lạp cũng đã hỗ trợ USD. Đồng đôla mạnh sẽ khiến việc nắm giữ vàng đắt đỏ hơn, đồng thời làm giảm vai trò phòng trừ rủi ro của kim loại quý.

Trên thị trường vật chất, nhu cầu trên khắp châu Á vẫn yếu do nhà đầu tư chuyển hướng đổ tiền sang thị trường chứng khoán. Nhu cầu tại Ấn Độ nửa cuối năm nay cũng có thể sụt giảm, khi số ngày đẹp cho đám cưới cuối năm nay ít hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái

Trên thị trường dầu thô, giá hôm qua cũng tăng nhẹ bất chấp đồng đôla mạnh, do nhu cầu thế giới vững chắc. Mỗi thùng Brent chốt phiên hôm qua tại 65,9 USD. Trong khi đó, giá dầu WTI là 59,8 USD.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn