Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 30/7

Thứ năm, 30/07/2015, 11:06
Thái Lan xuất khẩu 760.000 tấn gạo dự trữ sang châu Phi. Campuchia đầu tư 450.000 USD tăng xuất khẩu.

Giá gạo thế giới ngày 30/7/2015

Thái Lan xuất khẩu 760.000 tấn gạo dự trữ sang châu Phi

Chính phủ Thái Lan vừa ký thỏa thuận xuất khẩu 760.000 tấn gạo lưu kho sang các nước châu Phi, kể cả Mozambique, Nigeria và Nam Phi, Reuters dẫn lời Chủ tịch danh dự Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).

Theo TREA, các nước châu Phi chủ yếu mua gạo đồ và chính phủ Thái Lan có thể bắt đầu xuất khẩu gạo sang khu vực này từ tháng 9/2015. Giá xuất khẩu gạo đạt 430 USD/tấn, dự kiến thu về 325 triệu USD.

Hiện tại, Thái Lan vẫn còn 14,5 triệu tấn gạo trong kho dự trữ và dự định sẽ bán khoảng 10 triệu tấn trong năm nay. Trong 8 phiên đấu giá vừa qua, Thái Lan đã xả bán 3,88 triệu tấn, thu về 40,9 tỷ baht (1,2 tỷ USD).

Gạo campuchia đang tăng cường xuất khẩu

Campuchia đầu tư 450.000 USD tăng xuất khẩu

Bộ Thương mại Campuchia đã nhất trí đầu tư 450.000 USD vào ngành lúa gạo nước này nhằm tăng xuất khẩu, các nguồn tin trong nước dẫn lời một quan chức Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF).

Bộ Thương mại đã ký Bản ghi nhớ (MOU) với CRF - đại diện cho nông dân, nhà xay xát và nhà xuất khẩu, như một phần trong nỗ lực tăng xuất khẩu gạo. Quỹ này sẽ được sử dụng để xúc tiến xuất khẩu thông qua các hội trợ quốc tế, thảo luận liên chính phủ G2G cũng như phát triển cơ sở hạ tầng.

Xuất khẩu gạo của Campuchia gặp nhiều khó khăn do thiếu nhà máy xay xát, cơ sở dự trữ và vận chuyển. Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo trong năm nay nhưng có thể không đạt được và đã hạ dự đoán xuống khoảng 600.000 tấn.

6 tháng đầu năm 2015, Campuchia xuất khẩu khoảng 283.825 tấn gạo, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính, Campuchia sẽ xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo trong năm 2015, tăng 10% so với 1 triệu tấn năm 2014.

Theo NCĐT

Các tin cũ hơn