Trái cây lại loạn giá

Thứ năm, 23/07/2015, 14:44
Những mặt hàng như chôm chôm, thanh long hay măng cụt đang được các tiểu thương đưa về đổ thành từng đống rất nhiều tại chợ lẻ, mức giá cao nhất chưa tới 20.000 đồng/kg.
Trái cây Việt lại rớt giá

Mít Thái, chôm chôm, thanh long đủ loại trái cây tại vườn rớt xuống chỉ còn... 500 đồng đến 6.000 - 7.000 đồng/kg, trong khi tại thị trường bán lẻ hàng hóa rất nhiều, giá hàng loại 1 vẫn bán được giá, thậm chí tăng lên.

Nhiều hộ nông dân tại Long Khánh (Đồng Nai) cho biết gần một tháng qua giá chôm chôm rớt liên tục, đầu vụ giá chôm chôm Thái, nhãn bán tại vườn 30.000 đồng/kg, sau đó rớt liên tục xuống mức giá 6.000 - 7.000 đồng/kg.

Mít Thái cũng chỉ còn 2.000 đồng/kg, chuối 1.000 - 2.000 đồng/kg, nhãn 6.000 - 7.000 đồng, thanh long loại dạt chỉ có 500 đồng/kg, loại cao cấp hơn cũng chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg, ruột đỏ 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Đại diện vựa trái cây Thanh Trung (bến xe Long Khánh) cho biết mít vào mùa và không ngọt nên ít người mua, hiện chỉ bỏ số lượng ít cho nhà máy chế biến, sấy nên mít tồn đọng phải giảm giá mua từ nông dân.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Long Khánh) cho hay mỗi cây chuối cho thu hoạch từ 15 - 20kg, với giá bán 1.500 đồng/kg như hiện nay coi như cầm chắc lỗ.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM), giá thanh long dao động từ 4.000 - 11.000 đồng/kg tùy loại, đến đầu chợ sáng tiểu thương cho biết phải bán tháo với bất cứ giá nào chứ không trữ hàng, gánh lỗ thêm.

Tại các chợ lẻ, đặc biệt là các điểm bán lề đường, thanh long đã đội lên 7.000 - 12.000 đồng/kg. Ghi nhận trên đường Lý Thái Tổ và Thành Thái (Q.10), thanh long ruột đỏ được bán 15.000 đồng/kg.

Tương tự, tại chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình), chôm chôm Thái hay nhãn tiểu thương bán 15.000 đồng/kg, mít Thái bán 14.000 đồng/kg. Những mặt hàng như chôm chôm, thanh long hay măng cụt đang được các tiểu thương đưa về đổ thành từng đống rất nhiều tại chợ lẻ, mức giá cao nhất chưa tới 20.000 đồng/kg.

Sở dĩ hàng hóa tại các chợ lẻ giảm, theo các tiểu thương, do giá sỉ thấp, hàng rất nhiều. Riêng thanh long ruột đỏ, loại ngon, trái lớn có giá 17.000 - 20.000 đồng/kg tại các chợ đầu mối. Măng cụt, xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá hầu hết tăng thêm như măng cụt từ 30.000 lên 35.000 đồng/kg, xoài cát 55.000 - 60.000 đồng/kg...

Theo nhiều tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức, thanh long, chôm chôm hay chuối rớt giá chủ yếu là hàng chất lượng thấp. Hiện mặt hàng thanh long, chôm chôm thường bị sâu bệnh, nấm nên phải bán đổ đống, có khi không ai mua, trong khi chuối đang bị hạn chế xuất đi Trung Quốc nên dội ngược lại các chợ khiến giá giảm sâu.

Theo TriThứcTrẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích