Cha đẻ bộ điều khiển TV từ trần

Thứ tư, 23/05/2012, 15:16
Eugene Polley - người sáng chế chiếc điều khiển TV - vừa từ trần tại Mỹ ở tuổi 96, theo tin của AP hôm 22/5/2012.


>>iPad có thể tạo ra bia? 
>>Trang sức cao cấp ăn theo tựa game Angry Birds 

Đại diện Công ty Zenith Electronics, nơi Eugene Polley từng làm việc cho biết, ông mất từ hôm Chủ Nhật, 20/5/2012 vì già yếu.
 

Eugene Polley.


Eugene Polley sáng chế ra bộ điều khiển từ xa - remote - cho TV cùng với một đồng nghiệp là Robert Adler vào năm 1955.

Thiết bị khi đó được gọi là "Flashmatic". Nó dần thay thế các thiết bị điều khiển nối cáp phổ biến vào thời gian đó.
Phương án thiết kế đầu tiên của Flashmatic bao gồm thiết bị phóng tia sáng và bộ thu tín hiệu ánh sáng đặt trên mặt trước của chiếc TV.

Sau này, các kỹ sư của Zenith Electronics đã bỏ hình thức truyền tín hiệu ánh sáng để chuyển sang hình thức truyền tín hiệu âm thanh và sau đó là dùng các lệnh siêu thanh.

Năm 1997, sáng chế remote của Polley và Adler được trao giải thưởng Emmy của Viện hàn lâm Truyền hình Mỹ.
 

Theo Pcworldvn

Các tin cũ hơn