Chân dung thầy giáo máu lạnh tạt axit 4 đồng nghiệp

Chủ nhật, 23/03/2014, 15:31
Bị dồn đến đường cùng vì phải chuyển trường, vợ bị cách chức, thầy giáo Tiên vốn hiền lành, đã nhẫn tâm mang axít tạt vào 4 đồng nghiệp.

Đại tá Đặng Minh Thế, Trưởng Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), cho biết: Công an huyện Thanh Bình đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với thầy giáo Phạm Minh Tiên.

“Do ông Phạm Minh Tiên là đảng viên nên cần hoàn tất các thủ tục cần thiết như xem xét mức độ, tỉ lệ thương tật, lời khai của ông Tiên mới có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội danh cụ thể. Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc là khá nghiêm trọng nên hình thức tạm giữ hình sự coi như khởi tố, vấn đề chỉ là thời gian. Hiện các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM ”, ông Thế cho biết.

Vụ tạt axít kinh hoàng

Khoảng 16h ngày 21/3, một vụ tạt axit kinh hoàng đã làm người dân huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) xôn xao. Một đối tượng nam đi xe máy đến Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình và đi thẳng lên phòng làm việc của trưởng phòng Đỗ Phước Vĩnh. Khi gặp thầy Vĩnh thì y cầm dụng cụ đựng axít tạt thẳng vào vùng mặt thầy rồi tháo chạy.

Trường THCS Thanh Bình - một trong hai nơi xảy ra vụ tạt axít.

Trên đường chạy ra ngoài gặp thầy Đinh Văn Cạn (phó trưởng phòng) đi ngược lại, y cũng tạt axít vào mặt ông Cạn, rồi chạy khỏi trụ sở Phòng Giáo dục.

Một lúc sau, đối tượng này phóng xe máy tới trường THCS Thanh Bình cách phòng giáo dục khoảng 1,5km, rồi cầm chai nhựa đựng axít chạy thẳng vào phòng làm việc của cô Trần Thị Ánh Tuyết – Phó hiệu trưởng nhà trường. Ngay lúc này, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Chiến vừa từ phòng cô Tuyết bước ra. Y nhanh chóng lấy ly nhựa đổ axít vào, rồi chạy đến tạt thẳng vào mặt ông Chiến tại hành lang nhà trường. Không may, đúng lúc này, cô Nguyễn Thị Minh Trang tình cờ đi ngang, cũng bị y hắt axít vào mặt.

Cả bốn cán bộ, giáo viên đều bị tạt axít vào vùng mặt khá nghiêm trọng. UBND huyện Thanh Bình đã yêu cầu chuyển bốn nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, rồi lên TP.HCM chữa trị.

Một nạn nhân của vụ tạt axít này.

Theo đại diện Công an huyện Thanh Bình, bốn thầy cô giáo bị tạt axít đều do một người gây ra. Hung thủ đã ra cơ quan công an đầu thú ngay sau đó.

Vậy, người tạt axít vào các thầy cô giáo trên là ai? Lý do vì đâu lại có hành động dại dột và nhẫn tâm như vậy?

Dồn đến đường cùng?

Sự việc nghiêm trọng này đã làm chấn động vùng quê đầu nguồn lũ Đồng Tháp gần 2 ngày qua. Thủ phạm tạt axít là Nguyễn Minh Tiên, một thầy giáo đang giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường THCS Tân Phú. Trước đó, Tiên là giáo viên tại Trường THCS Thanh Bình.

Cô Trần Thị Ánh Tuyết – Phó hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình cho biết: "Nguyễn Minh Tiên được chuyển công tác về trường này từ năm 2004, phụ trách bộ môn tiếng Anh. Theo nhiều giáo viên, trong thời gian làm việc ở đây, tính tình Tiên cũng hiền lành, ít nói và không có mâu thuẫn với ai. Năm 2013, Tiên có xích mích, mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, dẫn đến có lời nói khiếm nhã với thầy Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng nhà trường. Sau đó, Phòng giáo dục huyện Thanh Bình đã họp với hội đồng giáo viên trường và đi đến thống nhất phê bình thầy Tiên về việc này. Tháng 10/2013, Tiên chuyển công tác về Trường THCS Tân Phú”.

Đối tượng Nguyễn Minh Tiên.

Sau đó không lâu, ngày 26/12/2013, vị trưởng Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình - ông Đỗ Phước Vĩnh ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với vợ của Tiên là cô Dương Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (huyện Thanh Bình) với lý do: "Vai trò trách nhiệm lãnh đạo chưa phát huy tính dân chủ, tính công khai trong các hoạt động của đơn vị; quản lý tài chính lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ...”.

Chưa dừng lại, đến ngày 3/2/2014, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình tiếp tục có quyết định chuyển cô Dương Quế Anh sang đơn vị mới là Trường Mẫu giáo thị trấn Thanh Bình làm giáo viên đứng lớp.

Trước sự việc này, Tiên làm đơn khiếu nại đến ngành chức năng huyện và tỉnh Đồng Tháp nhưng chưa được giải quyết.

Sau khi gây hại cho 4 đồng nghiệp, Nguyễn Minh Tiên đã đến Công an huyện Thanh Bình đầu thú và thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ vỏ chai nhựa mà Tiên đựng axít cùng chiếc ly vứt bỏ tại Trường THCS Thanh Bình. Làm việc với điều tra viên, tối 21/3, Tiên đã khóc rất nhiều. Tiên khai bản thân có mâu thuẫn với thầy hiệu trưởng Chiến nên tâm trạng bực tức cùng với việc vợ bị cách chức hiệu trưởng, chuyển công tác đi nơi khác làm giáo viên đứng lớp nên “nung nấu” ý định trả thù.

Trong khi đó, theo người nhà thầy Tiên – cô Anh, những lý do mà cô Anh bị kỷ luật là chưa được giải quyết rõ ràng. Đây cũng là điều khiến thầy Tiên, chồng cô Anh, ức chế tâm lý.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn