Cận cảnh vụ cháy công ty hóa chất ở KCN Lê Minh Xuân

Thứ năm, 17/04/2014, 10:38
Các loại hóa chất bắn ra xa hàng chục mét, bao phủ trắng xóa con đường mặt tiền công ty. 30 xe nước, 200 chiếc sĩ PCCC TP.HCM "chiến đấu" với lửa trong 10 giờ liên tục.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 20h ngày 16/4 kéo dài đến sáng tại công ty TNHH Tân Hùng Thái chuyên sản xuất hóa chất, lô H1, đường số 1, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 20h ngày 16/4 kéo dài đến sáng 17/4 tại công ty TNHH Tân Hùng Thái chuyên sản xuất hóa chất (lô H1, đường số 1, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, một xe đầu kéo có rơ-mooc đang đậu trong kho hàng chứa hóa chất của công ty này bất ngờ bốc cháy dữ dội và sau đó là nhiều tiếng nổ cực lớn phát ra khiến khỏi lửa cuồn cuộn bốc lên. Lúc này trong công ty có 10 công nhân đang làm việc cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Thông tin ban đầu cho biết thời điểm trên, một xe đầu kéo đang đậu trong kho chứa hóa chất của công ty bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó là nhiều tiếng nổ rất lớn phát ra. Lúc này trong công ty có 10 công nhân đang làm việc cố gắng dập lửa nhưng không được.

Do kho này chứa nhiều hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng với diện tích hơn 1.000m2 kéo theo nhiều tiếng nổ trong vụ hỏa hoạn. Các công nhân công ty Tân Hùng Thái cùng công nhân của các công ty bên cạnh nhanh chóng tháo chạy.

Do kho hàng 1.000m2 này chứa nhiều hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ.

Những tiếng nổ lớn phát ra khiến các loại hóa chất lỏng bắn ra xa hàng chục mét tạo nên “cơn mưa” hóa chất bao phủ con đường ngay mặt tiền công ty. Bên cạnh đó, hóa chất cháy tạo nên khí độc rất khó ngửi, dễ gây buồn nôn và ho phát tán ra khu vực xung quanh.

Các loại hóa chất bắn ra xa hàng chục mét, phủ trắng con đường mặt tiền công ty. Ngoài ra, khí độc từ trong công ty bay  ra rất hôi, gây buồn nôn và ho cho người dân trong khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của khu công nghiệp Lê Minh Xuân cùng huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Nhận định vụ cháy quá lớn và rất phức tạp nên lãnh đạo Sở PCCC công an TP.HCM điều động thêm các Phòng cảnh sát PCCC của nhiều quận khác đến tiếp ứng với tổng số hơn 30 xe cùng 200 chiến sĩ “chiến đấu” với “bà hỏa”.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của khu công nghiệp Lê Minh Xuân cùng huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Nhận định đây là vụ cháy lớn, phức tạp nên lãnh đạo Sở PCCC TP.HCM điều động thêm lực lượng của nhiều quận khác đến tiếp ứng, với tổng số hơn 30 xe nước cùng 200 chiến sĩ.

Các chiến sĩ nhanh chóng khống chế ngọn lửa từ nhiều hướng để cô lập vụ hỏa hoạn không cháy lan sang những công ty khác.

Các chiến sĩ khống chế ngọn lửa từ nhiều hướng để cô lập, không cháy lan sang những công ty khác.

Tuy nhiên, lúc khoảng 0h5 ngày 17/4, bất ngờ từ phía kho hàng đang bốc cháy lại vang lên hàng chục tiếng nổ lớn và ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trở lại làm đỏ rực một góc trời. Nhiều người dân và công nhân đến theo dõi vụ hỏa hoạn sợ hãi nhanh chóng rời hiện trường đề phòng hóa chất bắn ra như lúc ban đầu.

Tuy nhiên, đến khoảng 0h5 ngày 17/4, bất ngờ từ phía kho hàng đang bốc cháy lại xảy ra hàng chục tiếng nổ lớn và ngọn lửa lại bốc lên đỏ rực một góc trời. Nhiều người dân và công nhân nhanh chóng rời hiện trường đề phòng hóa chất bắn ra.

Khoảng 200 chiến sĩ PCCC có mặt tại hiện trường được trang bị đầy đủ bình dưỡng khí và mặt nạ chống độc liều mình băng qua lớp khi độc bao phủ bên trong công ty tiếp cận hiện trường. Trong quá trình chữa cháy, có 15 chiến sĩ bị ngạt khí độc hoặc bị bỏng được chăm sóc y tế ngay tại hiện trường.

Hàng chục chiến sĩ PCCC được trang bị đầy đủ bình dưỡng khí và mặt nạ băng qua lớp khí độc bao phủ bên trong công ty để tiếp cận hiện trường. Trong quá trình chữa cháy, có 15 chiến sĩ bị ngạt khí độc, bỏng được chăm sóc y tế ngay tại hiện trường.

Đến hơn 1h sáng ngày 17/4, vụ hỏa hoạn trong công ty Tân Hùng Thái cơ bản được khống chế kiểm soát không cho cháy lan nhưng vẫn còn nhiều khói bốc lên từ nhà kho, các mũi tiếp cận chữa cháy vẫn phải phun nước liên tục đến 4h sáng cùng ngày mới cơ bản dập tắt được.

Đến hơn 1h sáng 17/4, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế, nhưng vẫn còn nhiều khói bốc lên từ nhà kho, lực lượng PCCC vẫn phải phun nước liên tục đến 4h sáng cùng ngày. Đến 5h sáng vẫn còn nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ túc trực tại hiện trường đề phòng vụ hỏa hoạn có thể bùng phát trở lại.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu -  Phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC công an TP.HCM cho biết, diện tích cháy được ước tính hơn 1.000m2 trong kho chứa hơn 30 loại hóa chất của công ty Tân Hùng Thái.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết diện tích cháy ước tính hơn 1.000m2 trong kho chứa hơn 30 loại hóa chất của công ty Tân Hùng Thái.

Nhận định ban đầu, Đại tá Bửu cho biết, nguyên nhân có thể xuất phát từ container hóa chất được chở trên xe đầu kéo tiếp xúc với độ ẩm, nhiệt độ nên phát cháy rồi lan nhanh qua các loại hóa chất khác gây nên vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Nhận định ban đầu nguyên nhân có thể xuất phát từ container hóa chất trong xe đầu kéo phát cháy rồi lan nhanh qua kho hàng.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, chiếc xe đầu kéo chở container phát cháy đã bị thiêu rụi, hơn 1.000m2 kho xưởng cùng nhiều tấn hóa chất cháy hoàn toàn. Ngoài ra vụ cháy cũng lan đến phía trước công ty gây cháy nhiều nguyên vật liệu, máy móc cùng một xe đầu kéo khách cháy xe.

Chiếc xe đầu kéo bị thiêu rụi, hơn 1.000m2 kho xưởng cùng nhiều tấn hóa chất cháy hoàn toàn. Ngoài ra, ngọn lửa cũng lan đến phía trước công ty gây cháy nhiều nguyên vật liệu, máy móc. Ước  tính tổng số thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều xe máy của công nhân trong công ty bên cạnh cũng bị ngon lửa từ công ti Tân Hùng Thái lan sang làm cháy rụi nhưng may mắn hướng này đã được kiểm soát nên không thể cháy lan.

Nhiều xe máy của công nhân trong công ty bên cạnh bị ngọn lửa lan sang thiêu rụi.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích