Hà Nội: Bảo vệ lĩnh 11 năm tù vì chém kẻ trộm cá gây tử vong

Thứ ba, 29/07/2014, 10:23
Phát hiện thấy các đối tượng sử dụng kích điện đánh cá trộm, Hoàng cầm dao đuổi theo và chém vào chân Vượng khiến nạn nhân bị tử vong do mất nhiều máu. Cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng về tội “giết người”.

Bị cáo Hoàng cúi đầu nhận tội.
Bị cáo Hoàng cúi đầu nhận tội.

Ngày 28/7, HĐXX (TANDTP Hà Nội), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 11 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, khi gây án, Hoàng là bảo vệ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và phát triển Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Hoàng được công ty giao nhiệm vụ làm bảo vệ quản lý, khai thác nuôi trồng thủy sản trên khu vực hồ Đồng Mô (Hà Nội). Khoảng 9h ngày 2/5/2013, Hoàng phát hiện thấy một số người đang dùng kích điện và lưới đánh trộm cá ở khu vực hồ Đồng Mô.

Hoàng cùng mấy người trong tổ bảo vệ của công ty đuổi theo những người đánh trộm cá. Khi Hoàng đuổi kịp đối tượng Nguyễn Văn Vượng, (47 tuổi, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Vượng lấy sào tre dùng để kích điện đánh lại Hoàng. Trong lúc hai bên giằng co, Hoàng dùng dao chém vào chân Vượng khiến Vượng bị thương. Thấy vậy, Hoàng không đánh nữa mà bỏ mặc Vượng ở đó rồi về công ty. Do bị mất nhiều máu nên Vượng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra vụ án, Hoàng đã bồi thường gia đình bị hại số tiền 60 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng 11 năm tù giam về tội giết người.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn