Nhóm côn đồ lao vào nhà dân đánh chém, cướp của

Thứ năm, 31/07/2014, 16:27
Thấy bố bị hơn chục người thanh niên lao vào đánh, anh Huy từ trên nhà chạy xuống can ngăn cũng bị hành hung. Vợ và em trai bị hại không thoát những trận đòn.

Ngày 31/7, Công an phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Ngô Hồng Thuyên (43 tuổi), về việc gia đình bị một nhóm côn đồ xông vào nhà, dùng dao kiếm, tuýp sắt đánh gây thương tích cho nhiều người.

Theo bị hại, tối 25/7, ông đang ở nhà có một nhóm thanh niên hơn chục người kéo đến bao vây, lao vào hành hung, đánh chém khiến 4 người trong gia đình bị thương tích.

N
Một người thân của ông Thuyên bị thương tích ở đầu.

Ông Thuyên kể, trước đây có làm ăn chung với một người đàn ông gần nhà và cho người này vay 30 triệu đồng. Đến hẹn, anh ta liên tục chây ỳ.

Tối hôm xảy ra sự việc, "con nợ" đến nhà ông Thuyên. “Nghĩ anh ta đi một mình nên tôi mở cửa cho vào. Ai ngờ người này dẫn theo một nhóm thanh niên, chẳng nói chẳng rằng, chúng lao vào tát tôi và dùng tuýp sắt đánh đập", người đàn ông 43 tuổi nói. Người thân bị hại thấy vậy từ trên gác lao xuống can ngăn. Em trai, vợ và con ông Thuyên đều bị nhóm côn đồ tấn công gây thương tích.

Anh Ngô Minh Huy (22 tuổi, con trai ông Thuyên) kể, thấy bố bị nhóm người vây đánh đã lao xuống can cũng bị chúng vụt tuýp sắt vào đầu. Chưa dừng lại, có tên đã cướp dây chuyền Huy đeo ở cổ trị giá 6,3 triệu đồng.

Sau vụ việc, mọi người còn phát hiện chiếc lắc vàng trị giá 13 triệu để ở phòng khách cũng biến mất.

Theo Zing

Các tin cũ hơn