Hiện trường vụ thi thể bị nhiều xe chèn trên cao tốc

Thứ hai, 18/08/2014, 15:16
Ngày 16/8, tại Km 208 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo nhận định ban đầu, một phụ nữ bị hàng loạt xe cán qua... PV đã trở lại hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV, Trung tá Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng Đội CSGT số 8, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, địa chỉ xảy ra vụ tai nạn là một khu vực vắng (giữa cánh đồng), đèn chiếu sáng vào thời điểm đó không hoạt động nên vụ tai nạn xảy ra không ai hay biết. Chỉ đến khi sáng người dân mới phát hiện ra và báo lên lực lượng cảnh sát giao thông.

Rạng sáng 18/8, PV trở lại hiện trường, tức Km 208 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều từ Hà Nam lên Hà Nội (thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

cao tốc; Pháp Vân; Cầu Giẽ; tai nạn

cao tốc; Pháp Vân; Cầu Giẽ; tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tại Km 208 có một bát hương vừa đặt vội. Ghi nhận, đèn đường không hoạt động trong phạm vi 5km quanh hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường đúng như lời nhận định của Trung tá Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng Đội CSGT số 8, Công an TP Hà Nội đưa ra. Theo trung tá Ninh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 16/8, tại KM208 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Địa chỉ xảy ra vụ tai nạn là một khu vực vắng (giữa cánh đồng), đèn chiếu sáng vào thời điểm đó không hoạt động nên vụ tai nạn xảy ra không ai hay biết. Chỉ đến khi sáng người dân mới phát hiện ra và báo lên lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin tôi đã trực tiếp lên hiện trường cùng anh em trong đội giải quyết vụ việc. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì xác nạn nhân đã bị biến dạng. Nhiều khả năng xác nạn nhân đã bị nhiều xe chèn qua người khiến phần thi thể vương dài khoảng 10m, quần áo của nạn nhân cũng bị vò nát không thể phân biệt ra màu gì” - Trung tá Ninh chia sẻ.

Vào thời điểm đêm và rạng sáng, ghi nhận thấy có hàng trăm xe tải chở vật liệu xây dựng, xe container di chuyển trên tuyến đường.

cao tốc; Pháp Vân; Cầu Giẽ; tai nạn

cao tốc; Pháp Vân; Cầu Giẽ; tai nạn

Nhiều đoạn quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn không có đèn đường

Vụ tai nạn nghiêm trọng này khiến nhiều người dân đặt câu hỏi: Vì sao lại có người đi bộ trên đường cao tốc được? Về việc này, Trung tá Ninh cho biết, trên đường cao tốc các phương tiện thô sơ, xe máy người đi bộ không được đi.

Nhiều khả năng đây là một người đi bộ lang thang và gặp nạn, hiện trường không phát hiện phương tiện nào. Đánh giá về vụ tai nạn, Trung tá Ninh nhận định: Từ trước đến nay trên địa bàn chưa bao giờ xảy ra một vụ tai nạn nào nghiêm trọng như vậy.

Một chiến sĩ làm công tác thu gom xác nạn nhân chia sẻ:  “Đến tận hôm nay em vẫn chưa hết nghĩ về thi thể xấu số đó, nó vẫn ám ảnh trong đầu, toàn bộ cơ thể đã bị xe nghiến nát, toàn bộ xương đã nhỏ vụn, các phần thi thể đã nát bét. Để thu gom được toàn bộ phần thi thể của nạn nhân xấu số lực lượng chức năng phải dùng đến xô, túi bóng để đựng vào".

Nhiều khả năng xác nạn nhân đã bị nhiều xe chèn qua người khiến phần thi thể vương dài khoảng 10m, quần áo của nạn nhân cũng bị vò nát không thể phân biệt ra màu gì. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân là một người đi bộ lang thang và gặp nạn”, đại diện Đội CSGT Đội 8 nhận định ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Hiện toàn bộ thi thể đã được đưa đi an táng, tại hiện trường chỉ có một bộ quần áo trên cơ thể nạn nhân nhưng đã bị nhàu nát nên lực lượng chức năng đã đưa về giặt để nhận diện nạn nhân.

Thông tin mới nhất từ cơ quan công an, nạn nhân được xác định là Cao Thị Hậu, 43 tuổi, quê xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bà Hậu bị bệnh tâm thần và đã bỏ nhà đi lang thang vào đêm xảy ra vụ tai nạn...

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo VNN

Các tin cũ hơn