Hai nam sinh lần lượt mất tích cùng người đàn ông bí ẩn

Thứ bảy, 07/03/2015, 10:56
Ngày 25/2, Ninh mất tích, hai ngày sau, Tài cũng không trở về. Ba tháng trước, Ninh và Tài chơi thân với một người đàn ông lạ mặt. 

Ngày 5/3, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vẫn đang tiếp tục truy tìm tung tích hai học sinh mất tích là cháu Nguyễn Đức Ninh (học sinh lớp 5, trường tiểu học Trần Quốc Toản) và cháu Trịnh Văn Tài (học sinh lớp 7, trường THCS Quang Trung) cùng ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Theo trình báo của chị Trần Thị Hòa (mẹ cháu Ninh), Ninh và Tài là người cùng xóm, thân thiết và thường xuyên rủ nhau đi chơi. Khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây, hai cháu có quen một người tên Thiện (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, thường trú tại TP.HCM) tới xin sống nhờ trong một ngôi chùa tại xã Nghĩa Thành. Thời gian trên, Ninh và Tài thường xuyên sang chùa chơi, thân thiết và ngủ cùng Thiện.

nam-sinh-6937-1425615172.jpg

Em Nguyễn Đức Ninh (trái) và Trịnh Văn Tài (phải) đi khỏi nhà gần chục ngày chưa trở về.

Ngày 25/2, Ninh tới lớp học và buổi trưa không thấy về nhà. Giáo viên chủ nhiệm của Ninh đã báo và trao trả cho gia đình Ninh một chiếc điện thoại di động vì thấy cháu sử dụng trong lớp học.

Ngay sau khi Ninh mất tích, gia đình chị Hòa đã điện thoại cho Thiện để hỏi có đi cùng không nhưng người này trả lời mình đang về Quảng Ngãi và không đi chung với Ninh.

Hai ngày sau, ngày 27/2, Tài cũng đột nhiên mất tích không rõ lý do. Trưa cùng ngày, Tài có mượn của bạn một chiếc xe đạp sau đó không thấy quay lại trả xe cũng không trở về nhà.

anh Trinh Văn Thiện (bố của học sinh Tài) trình báo vụ việc

Bố của Tài trình báo vụ việc.

Bố của Tài chia sẻ “ Ngay sau khi cháu Tài mất tích, gia đình đã liên lạc với Thiện nhưng không được. Người mẹ nuôi của Thiện cho biết đã từ nhiều năm nay Thiện sống lang thang, thỉnh thoảng quay về hỏi thăm gia đình rồi đi luôn. Hiện tại, gia đình không biết Thiện ở đâu”.

Một người bạn cùng chơi với Tài và Ninh cho biết ngày 25/2, Thiện đã đưa cho cả ba cháu mỗi người một chiếc điện thoại và 100.000 đồng, đồng thời dụ dỗ cả ba đi theo. Nhưng học sinh này chỉ lấy tiền còn không cầm điện thoại và cũng không đi theo người đàn ông lạ mặt. Riêng Tài và Ninh thì cầm cả điện thoại và tiền.

Công an huyện Châu Đức cho biết, Thiện không quay về nhà ở TP.HCM nhưng cũng chưa xuất hiện tại Quảng Ngãi. Trước đây, Thiện từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hiện tại, các lực lượng vẫn đang truy tìm tung tích của hai học sinh trên.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn