Người phụ nữ trông tiệm Internet bị cướp đâm vào cổ

Thứ năm, 05/03/2015, 10:56
Xông vào tiệm Interner, tên cướp dùng dao khống chế nữ nhân viên cướp khoảng 3 triệu đồng rồi chạy ra xe đồng phạm nhưng không thoát.

Bà Hồng chưa hết hoảng sợ khi kể lại lúc bị cướp tấn công. Ảnh: An Nhơn

20h ngày 3/3, bà Lâm Kim Hồng (57 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đang trông tiệm Internet trên đường Bến Phú Định (phường 16, quận 8) bất ngờ bị nam thanh niên xông vào dí dao khống chế, đâm vào cổ nạn nhân rồi cướp đi khoảng 3 triệu đồng.

"Lúc đó tiệm không có khách, hắn trông rất bặm trợn từ ngoài chạy vào, ép tôi sát tường. Nó cầm dao đâm vào cổ tôi và dọa sẽ giết nếu không đưa tiền", bà Hồng kể.

Tên cướp chạy ra xe đồng phạm đang nổ máy chờ bên ngoài, định tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của bà Hồng, các cảnh sát giao thông tuần tra gần đó bắt gọn cả hai giao cho công an.

Bà Hồng được người dân đưa đi cấp cứu tại một trung tâm y tế gần nhà, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt cơ, đứt tuyến nước bọt dưới hàm bên trái, vết thương dài 5cm, sâu khoảng 4cm", bác sĩ Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết.

Công an quận 8 đang tạm giữ hai tên cướp để điều tra.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích