Ông trùm chỉ đạo đàn em chuyển hàng lậu trong đêm

Thứ hai, 09/11/2015, 09:51
Ban chuyên án xác định đường dây buôn lậu của Thắng có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đầu mối tiêu thụ ở một số địa phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ vụ án Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Trung Quốc về Quảng Ninh. Trong số 10 bị can liên quan, có trùm tổng kho hàng lậu Lương Quang Thắng (tức Thắng "cành", 37 tuổi).

Hơn một năm trước, lực lượng chức năng Bộ Công an nắm thông tin về đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo sông Ka Long ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh), do Thắng cầm đầu.

Tránh bị phát hiện, Thắng chỉ đạo đàn em sử dụng đò vận chuyển hàng hóa trong đêm. Tùy từng giai đoạn, ông trùm đường dây buôn lậu lại phân công người chuyên trách mua và vận chuyển hàng hoặc làm nhiệm vụ cất giấu tại các kho bãi ở TP.Móng Cái.

Cảnh sát khám xét kho hàng lậu của Thắng "cành"

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định đường dây buôn lậu của Thắng có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đầu mối tiêu thụ ở một số địa phương.

Theo cơ quan chức năng, đường dây buôn lậu này không chỉ gây thất thoát tiền thuế, mà còn ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nước.

Rạng sáng ngày 2/11/2014, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang 3 người đang vận chuyển hàng lậu cho Thắng tại bến đò sông Ka Long ở phường Hải Hòa, TP.Móng Cái.

Cùng thời điểm này, ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho tập kết hàng lậu của người đàn ông 37 tuổi ở quanh khu vực biên giới. Ngoài ra, toàn bộ xe tải chở hàng lậu đang trên đường đi tiêu thụ hoặc dừng đỗ trong các bến bãi cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Nhà chức trách đã thu giữ 17 xe ôtô, 5 đò, 1 xe nâng và 1.000 kiện hàng hóa có tổng trọng lượng khoảng 100 tấn. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ninh, số hàng lậu và phương tiện bị thu giữ có tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra quyết định khởi tố Thắng "cành" và 9 đồng phạm trong vụ án về 2 tội danh Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích