TP.HCM: Chém nhiều người vì tin nhắn gạ tình trong điện thoại vợ

Thứ năm, 19/11/2015, 11:03
Phát hiện tin nhắn nhạy cảm trong điện thoại của vợ, Duy tra hỏi không được nên gọi lại chủ nhân số điện thoại, hẹn "giải quyết".

Ngày 19/11, Công an quận 11 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Mạnh Duy (25 tuổi) và em trai Lê Mạnh Khoa (19 tuổi), Trần Chánh Huy (21 tuổi), Đoàn Công Lợi (22 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Các nghi can tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 15/11, Duy lén xem điện thoại của vợ, phát hiện tin nhắn gạ gẫm đi khách sạn. Anh ta tra hỏi vợ nhưng cô nhất định nói "không biết". Duy tức giận gọi lại số điện thoại đã nhắn tin, chửi bới. Người đàn ông đầu bên kia thách thức, hẹn ra "giải quyết".

Duy kêu em trai và Huy, Lợi mang mã tấu đến điểm hẹn ở chung cư Cây Mai (quận 11), tìm đối thủ để "rửa nhục" nhưng không thấy ai. Người đàn ông giấu mặt tiếp tục hẹn đến tiệm Internet gần đó.

Cả nhóm Duy xông vào tiệm đâm thấu ngực nam thanh niên dù không quen biết. Bất chấp nhiều người hoảng hốt phân bua, chúng vẫn chém, truy sát họ chạy tán loạn.

Không tìm được "thủ phạm" gửi tin nhắn nhạy cảm, nhóm thanh niên tức giận bỏ đi. 3 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nặng.

Làm việc với cảnh sát, Duy thừa nhận vì quá ghen nên gây ra chuyện.

Theo VNE

Các tin cũ hơn