Nữ giáo viên lừa 'chạy việc' chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ tư, 09/12/2015, 09:16
Tin lời nữ giáo viên mầm non có thể kiếm việc làm trong cơ quan hành chính, nhiều người đã đưa cho cô ta hơn 1,5 tỷ đồng.
Nữ giáo viên tại công an.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Du (37 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bà Du công tác tại trường mầm non ở huyện Kon Rẫy. Từ tháng 6/2013, nữ giáo viên khoe có khả năng "chạy việc" vào cơ quan hành chính trong và ngoài tỉnh, từng giúp nhiều người có công việc ổn định.

Tin lời, nhiều người đã đưa cho bà này hơn 1,5 tỷ đồng, nhờ lo cho suất làm. Thời gian gần đây, chờ mãi không thấy Du gọi đi làm, nạn nhân đã làm đơn tố giác.

Ông Đặng Nhẫn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy xác nhận, Du giảng dạy tại trường mầm non trên địa bàn nhưng đã bỏ việc từ đầu năm, không lý do. Phòng đã họp kỷ luật, đề nghị UBND huyện quyết định cho nữ giáo viên này thôi việc.

Theo hồ sơ tại phường Ngô Mây, nơi bà Du sinh sống, người đàn bà này đang chấp hành 10 tháng tù treo về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo VNE

Các tin cũ hơn