Bắt kẻ đánh tài xế taxi tử vong vì không bật điều hòa

Thứ hai, 14/12/2015, 09:17
Nói tài xế taxi mở điều hòa nhưng không được đáp ứng, Tường cùng anh trai đánh nạn nhân trọng thương rồi bắt phải chở về. Hai ngày sau, người này tử vong.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa bắt giữ Bùi Mạnh Tú (37 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) - kẻ bị truy nã đặc biệt do liên quan đến vụ đánh chết tài xế taxi.

Theo hồ sơ vụ án, tối cuối tháng 6/2013, Tú và em trai là Bùi Mạnh Tường (33 tuổi), cùng một số người thân đi hát karaoke ở đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hết cuộc vui, 2 anh em Tú và 3 cháu nhỏ đón taxi do anh Lê Văn Lương (37 tuổi, quê Nam Định) điều khiển, thuê chở về khu đô thị Dịch Vọng.

Bùi Mạnh Tường. Ảnh: V.Đ.

Trên đường đi, do trẻ con kêu nóng, một người yêu cầu Lương bật điều hòa. Tài xế taxi không đồng ý và đỗ xe sát vào lề đường Trần Kim Xuyến (khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Lúc mở cửa, tay anh Lương xô vào vai Tường khiến một đứa trẻ khóc. Thấy vậy, Tường đấm vào mặt tài xế rồi bế cháu nhỏ xuống vỉa hè.

Người đàn ông 33 tuổi sau đó lôi tài xế ra ngoài, đấm đá vào bụng, ngực khiến nạn nhân ngã xuống đường. Được mọi người can ngăn, hung thủ mới dừng lại và bắt anh Lương chở đi tiếp. Đến nhà, Tường xuống xe trả tiền taxi 30.000 đồng.

Lệnh truy nã Bùi Mạnh Tú.

Bị đánh, anh Lương gọi điện nhờ bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai ngày sau, nạn nhân tử vong. Tường bị VKSND truy tố tội Giết người.

Tại phiên tòa xét xử tháng 5 vừa qua, TAND TP.Hà Nội chuyển tội danh sang Cố ý gây thương tích, xử phạt Tường 12 năm tù.

Liên quan đến vụ án, quá trình điều tra, Tường khai chỉ một mình đánh tài xế taxi, tuy nhiên cảnh sát thu được tài liệu cho thấy cả Bùi Mạnh Tú cũng tham gia hành hung. Do Tú bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã.

Tối 7/12, trinh sát phát hiện Tú về quê ở Thanh Hóa, đã tổ chức vây bắt, di lý về Hà Nội. Anh ta đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích