Cảnh sát lần manh mối đường dây rút ruột xăng dầu

Thứ hai, 14/12/2015, 09:23
Ông lão 72 tuổi thừa nhận, địa điểm nhà ông là nơi móc nối với các lái xe để rút bớt xăng dầu trước khi vận chuyển đến các trạm.

Sáng 13/12, kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Thí (72 tuổi, ở phường Hưng Dũng), Công an TP.Vinh (Nghệ An) và Phòng cảnh sát PCCC số 1 phát hiện nơi đây đang chứa một lượng xăng dầu lớn.


Số xăng dầu phát hiện trong nhà ông Thí. Ảnh: Thanh Tâm.

Qua kiểm kê, lực lượng liên ngành xác định trong các thùng phi và can chứa tổng 1.500 lít. Trong nhà ông Thí còn có rất nhiều dụng cụ dùng để bơm rút và chứa đựng xăng dầu.

Ông Thí không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Ông lão thừa nhận, đây là điểm thường xuyên móc nối với các lái xe để rút bớt xăng trước khi vận chuyển đến các trạm xăng.

Nhà chức trách đã lập biên bản vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, kinh doanh xăng dầu trái phép với gia đình ông Thí.

"Đáng lo hơn, toàn bộ khu vực chứa thùng phi và can đựng xăng dầu của ông Thí đều được để trong các phòng, khu vực sinh hoạt của gia đình, nguy cơ cháy nổ cao", một cảnh sát nói.

Công an TP.Vinh đang làm rõ vụ việc.

Theo Zing

Các tin cũ hơn