Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương chỉ đạo kiểm tra vụ “Tuần tra biển khống, rút ruột Nhà nước”

Thứ sáu, 31/07/2015, 15:59
Viện Kiểm sát Quân sự trung ương đã có công văn số 62/VKS- P1 chỉ đạo Viện Kiểm sát Bộ đội Biên phòng kiểm tra vụ việc do Báo Lao Động nêu. Công văn nêu rõ: “Báo Lao Động số 152 ngày 6.7 và số 153 ngày 7.7.2015 nêu vụ việc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ khống về những chuyến tuần tra biển để rút ruột Nhà nước hàng tỉ đồng và tiền rút ruột đi về đâu? Để có căn cứ báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Viện Kiểm sát Quân sự trung ương yêu cầu Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng kiểm tra, báo cáo vụ việc”.
Hàng chục chuyến tuần tra biển khống do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện đã rút ruột Nhà nước nhiều tỉ đồng. Nhưng mất mát lớn hơn nhiều lần là niềm tin của nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo nói trên, Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng đã có công văn số 34/VKS- B1 ngày 16.7.2015 yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiến hành kiểm tra vụ việc do Báo Lao Động đã nêu và báo cáo bằng văn bản về nội dung sự việc, kết quả giải quyết trước ngày 29.7.2015.

Như Lao Động đã đưa tin, ngay sau khi có loạt bài “Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Tuần tra biển khống, rút ruột Nhà nước”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trả lời báo chí là sẽ xử lý nghiêm các sĩ quan liên quan đến vụ này là những cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị gồm: Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng – nguyên Chỉ huy trưởng, đại tá Nguyễn Đức Khánh – Chính ủy, đại tá Nguyễn Xuân Sơn – Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng, thượng tá Hoàng Văn Kế - Chủ nhiệm Hậu cần, trung tá Nguyễn Sư Tuyến – Trưởng ban Tài chính và chỉ huy Hải đội.

Hàng chục chuyến tuần tra biển khống do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện đã rút ruột Nhà nước nhiều tỉ đồng. Nhưng mất mát lớn hơn nhiều lần là niềm tin của nhân dân. Ảnh: P.V A2
Đường biên giới Sa Trầm – Pa Lin do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị làm chủ đầu tư với số vốn hàng chục tỉ đồng cũng bị rút ruột, vừa làm xong đã bị hư hỏng. Ảnh: P.V A2:

Theo LaoĐộng

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích