Bộ đội biên phòng cứu 19 quân dân Campuchia trong lũ dữ

Thứ bảy, 21/09/2013, 14:09
Nước lũ dâng cao bất ngờ khiến 19 người Campuchia đứng trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi đã gọi điện nhờ bộ đội Biên phòng Việt Nam ứng cứu.

lũ lụt, thiên tai, cứu hộ, Campuchia, biên phòng

Thiếu tá Nguyễn Văn Kỳ - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông (Gia Lai), thuộc Bộ đội biên phòng Gia Lai cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 19 người là quân, dân Campuchia, trú tại huyện biên giới Ôyađao, tỉnh Ratanakiri, thoát khỏi cơn lũ dâng cao bất ngờ.

lũ lụt, thiên tai, cứu hộ, Campuchia, biên phòng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia Lốp cứu cán bộ, chiến sĩ và người dân CPC trong dòng lũ. Ảnh: Xuân Hoàng.

Trước đó, trong lúc tập trung tối đa lực lượng giúp người dân địa phương đối phó với cơn bão số 8 thì bên kia biên giới, điện thoại khẩn cấp cầu cứu. Theo thiếu tá Kỳ, tình hình lúc đó hết sức nguy cấp. Bên nước bạn nước lũ bất ngờ dâng rất cao, kết hợp với mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt nhiều vùng.

Tại huyện biên giới Ôyađao, tỉnh Ratanakiri, Đồn cảnh sát 703 và chốt 43 (quân đội Vương quốc CPC) cùng một số hộ dân sinh sống gần khu vực đứng trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi mà không có phương tiện để di chuyển, khoảng 9h ngày 18/9, khi thấy dòng nước lũ mỗi lúc một dâng cao, đồn trưởng đồn cảnh sát 703 và chốt trưởng 43 đã cầu viện sự hỗ trợ của Đồn BĐ Ia Lốp ứng cứu.

lũ lụt, thiên tai, cứu hộ, Campuchia, biên phòng
Phụ nữ và trẻ em Campuchia được bộ đội Biên phòng cứu trong nước lũ. Ảnh: Xuân Hoàng.

Sau khi xin ý kiến của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thiếu tá Nguyễn Văn Kỳ cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đồn BP Ia Lốp nhanh chóng mang áo phao và các phương tiện khác lên đường làm nhiệm vụ.

Sau hơn 6 giờ vật lộn với nước lũ, BĐBP Ia Lốp đã giải cứu thành công 19 người gồm 7 trẻ em, 5 phụ nữ, 2 người dân, 5 cán bộ, chiến sĩ trong vùng lũ về nơi an toàn.

Theo Tri thức trẻ

Các tin cũ hơn