Mưa lớn, người Đà Nẵng bì bõm lội nước

Chủ nhật, 22/09/2013, 07:59
Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều tối 20/9 tại Đà Nẵng làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Dòng người hối hả về nhà sau giờ tan sở phải lội bì bõm, nhiều phương tiện chết máy giữa đường.

trieu cuong

Từ 17h đến 18h30 ngày 20/9, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu. Trong đó bị nặng nhất là ngã tư giao lộ Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi - Lê Đình Lý (quận Thanh Khê). Thời điểm nước ngập sâu nhất lên đến 0,8m.

trieu cuong

Đợt mưa lớn này ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão số 8. Nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

trieu cuong

Không ít người phải dắt xe bì bõm lội nước.

trieu cuong

Nhiều ôtô cũng bị chết máy. Tài xế buộc phải gọi điện thoại tới cứu hộ.

trieu cuong

Nhiều người cố phóng bạt mạng để qua vùng nước thấp trũng.

trieu cuong

Chờ nước tạm rút, hai người đàn ông này mới rướn sức đạp xích lô chở hàng đi qua.

trieu cuong

Một số người đành dựng xe máy trên vỉa hè, đứng chờ nước rút.

trieu cuong

Những thợ sửa xe "đắt hàng" với công việc lau bugi, xả xăng pha nước hay thay nhớt cho xe máy. Đến khoảng 19h30, nước đã kịp rút ở nhiều tuyến phố.

Theo VNE

Các tin cũ hơn