Công an than khó thu được đồ trộm cắp ở chợ Trời

Thứ tư, 24/02/2016, 09:17
Chỉ huy Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhận định việc điều tra, xử lý hành vi trộm cắp, tiêu thụ của gian ở chợ Trời không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Cảnh sát và quản lý thị trường (QLTT) cùng thừa nhận những dấu hiệu của việc mua bán phụ tùng ôtô trộm cắp tại khu vực chợ Trời. Theo hai lực lượng này, việc phòng ngừa, xử lý tình trạng này chưa triệt để vì còn nhiều khó khăn về thẩm quyền và nguyên nhân khách quan.

"Các cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô ở chợ Trời rất tinh quái"

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Huy Cương, Đội trưởng Đội QLTT số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) - đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở khu vực chợ Trời thừa nhận, tình trạng buôn bán phụ tùng ôtô trộm cắp ở khu chợ này có thật.

"Đồ không dùng nữa người ta mang ra chợ Trời bán nhiều lắm, nhưng có ai bẻ gương ôtô của mình đi bán đâu. Dấu hiệu tiêu thụ đồ ăn cắp ở đây rất rõ", ông Cương nói và cho rằng việc điều tra, xử lý những người mua bán đồ trộm cắp thuộc trách nhiệm của công an.

Lô phụ tùng ôtô cũ thu giữ tại một cửa hàng ở chợ Trời hôm 19/2. Ảnh: Tùng Lâm.

Dẫn khó khăn trong việc phát hiện phụ tùng ôtô trộm cắp ở chợ Trời, ông Cương nói ngành mình chỉ có chức năng kiểm soát hàng hóa công khai. Quá trình làm nhiệm vụ nếu việc phát hiện linh kiện xe hơi bày bán không giấy tờ chứng minh nguồn gốc sẽ kiên quyết thu, dù đắt tiền.

Tuy nhiên, vị này cho rằng nhiệm vụ thực tế của QLTT không dễ như vậy. Các chủ cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô ở đây rất tinh quái, chỉ trưng bày đồ cũ hỏng như nẹp gãy, đèn vỡ ở điểm kinh doanh như vật làm ám hiệu rằng nơi đây có bán phụ tùng thay thế. "Khách lạ hỏi mua gương Lexus mấy triệu chắc chắn cửa hàng không có ngay mà họ hẹn giao dịch ngầm ở nơi khác", đại diện cơ quan QLTT khẳng định.

Ông Cương phân trần về kết quả đợt ra quân rầm rộ dịp Tết Bính Thân: "Đống phụ tùng chúng tôi thu giữ không có gương giá mấy triệu đâu. Chủ cửa hàng chẳng dại gì bày bán hàng ăn cắp để bị xử lý".

Theo ghi nhận của phóng viên tại kho chứa hơn 800 phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc bị Đội QLTT số 5 thu giữ trong đợt kiểm tra hôm 14/2, đa số các linh kiện đều cũ nát, nứt vỡ, không có khả năng thay thế.

Đánh giá thực trạng tại chợ Trời, ông Nguyễn Văn Thanh - Đội phó QLTT số 5 nói rằng 100% cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô cũ tại đây bán hàng không rõ nguồn gốc, tập trung chủ yếu ở các phố Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Đỗ Ngọc Du.

Để ngăn ngừa tình trạng này, đại diện đội QLTT số 5 nói rằng theo chức năng được giao, đơn vị sẽ tuyên truyền, vận động để hộ kinh doanh không mua bán phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc, kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. "Chỉ cơ quan công an mới đủ nghiệp vụ để thâm nhập, điều tra làm rõ phụ tùng trộm cắp bán tại chợ Trời được lấy từ xe nào, cất giấu ở đâu", một cán bộ QLTT số 5 nói.

Tuy nhiên, chỉ huy Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng nhận định việc điều tra, xử lý hành vi trộm cắp, tiêu thụ của gian ở chợ Trời không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vị này nói: "Cái khó là không thu giữ phụ tùng được cho là bị trộm cắp. Trong trường hợp thu giữ được gương, logo có dấu hiệu nghi vấn cũng không có cơ sở để xác định chủ sở hữu hay phương tiện liên quan".

Công an sở tại cho biết, điều tra truy xét từ tang vật thu giữ chỉ giải quyết được phần ngọn vấn đề khi vụ việc đã xảy ra. Để ngăn chặn tận gốc nạn trộm cắp, mua bán phụ tùng cần làm tốt công tác phòng ngừa và siết chặt việc quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh.

"Không có chuyện bao che, cố tình bỏ lọt cơ sở vi phạm"

Chiều 19/2, lực lượng liên ngành Đội QLTT số 5 và Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục kiểm tra 10 cửa hàng kinh doanh ở khu vực chợ Trời, thu giữ hơn 300 sản phẩm, trong đó có nhiều linh kiện không có giá trị.

Đội phó Thanh cho biết, theo danh sách do công an sở tại lập chỉ có 9 cửa hàng trong danh sách bị kiểm tra. Trường hợp ngoài dự kiến bị QLTT chỉ định là cửa hàng phụ tùng ôtô lớn nằm trên phố Đỗ Ngọc Du.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng bán phụ tùng ôtô trên phố Đỗ Ngọc Du. Ảnh:Tùng Lâm.

Khi đoàn kiểm tra đang lập biên bản tạm giữ hàng chục phụ kiện gồm gương, lưới tản nhiệt của các loại xe đắt tiền ở cửa hàng phụ tùng ôtô lớn nằm trên phố Đỗ Ngọc Du, một phụ nữ ngoài 30 tuổi xưng là cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng xuất hiện, "trình bày" với chỉ huy Đội QLTT số 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau cuộc trao đổi ngắn, một vài thành viên tổ công tác liên ngành đã đi nơi khác. Khi được hỏi, người phụ nữ này nhận mình là cảnh sát kinh tế, tình cờ đi qua thấy sự việc nên dừng lại xem lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng lại khẳng định, chị này là vợ chủ tiệm.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận người phụ nữ xuất hiện tại thời điểm lực lượng liên ngành kiểm tra cửa hàng phụ tùng ôtô nằm trên phố Đỗ Ngọc Du là cán bộ thuộc đơn vị. Tuy nhiên cơ quan công an chưa tiếp nhận thông tin về việc chị này bao che hay cản trở đoàn liên ngành làm việc.

Giải thích về việc kiểm tra cửa hàng thứ 10, chuyên kinh doanh phụ tùng ôtô cũ, vị này khẳng định danh sách được thực hiện khách quan theo thông tin trao đổi giữa cơ quan cơ quan công an và QLTT. "Không có chuyện bao che, cố tình bỏ lọt cơ sở vi phạm. Mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật", đại diện Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định.

Ba ngày sau khi cơ quan chức năng tạm giữ lô hàng, chủ cơ sở phụ tùng ôtô nằm trên phố Đỗ Ngọc Du chưa đến làm việc. Do đó tang vật thu giữ vẫn niêm phong, chờ xác minh làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thu hơn 1.100 phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc.

Từ 14 đến 19/2, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra 30 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô cũ ở khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thu giữ hơn 1.100 sản phẩm đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, xử phạt hành chính khoảng 100 triệu đồng.

Theo đại diện công an quận Hai Bà Trưng, từ 2014 đến nay, cơ quan này mới bắt được một vụ mua bán phụ tùng trộm cắp ở chợ Trời.

Theo Zing

Các tin cũ hơn